Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thông tin mới về số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự

Kinhtedothi - Theo thông tin ban đầu, Đại tá Lahmadi Bouguern cho biết 99 hành khách và 4 phi công đã có mặt trên máy bay quân sự C-130 Hercules chở binh sỹ thuộc lực lượng quân đội Algeria và người thân của họ cất cánh từ tỉnh miền Nam Tamanrasset đến thành phố Constantine và cả 103 người đều đã thiệt mạng.
Tuy nhiên, theo BBC, trên thực tế chỉ có 78 người trên máy bay. 77 người trong số đó đã thiệt mạng và 1 người may mắn sống sót.

Trước đó, các nhân viên kiểm soát không lưu cho biết họ đã mất liên lạc với chiếc máy bay này vào trưa ngày 11/2 và ngay lập tức điều động một chiếc máy bay trực thăng để tìm kiếm.

Chiếc máy bay C-130 sau đó đã được phát hiện tại ngọn núi Fortas gần thị trấn Ain Kercha cách thành phố Constantine 50km về hướng Đông Nam.
Người duy nhất còn sống sót là một binh sỹ đã bị thương nặng ở đầu và được điều trị tại một trại quân đội gần đó trước khi được chuyển đến bệnh viện quân y ở thủ đô Algiers.

Tư lệnh Farid Nechad-người chỉ huy các hoạt động tìm kiếm, cho biết cho đến nay họ đã tìm được 55 thi thể. Tuy nhiên điều kiện thời tiết xấu khiến việc tìm kiếm trở nên rất khó khăn.

Kênh truyền hình quốc gia Algeria đã phát đi hình ảnh những mảnh vỡ của chiếc máy bay này gần làng Ouled Gacem ở phía Đông Algeria.

Khói bốc lên cuồn cuộn từ hiện trường vụ tai nạn và các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót và thi thể của những người bị thiệt mạng.

"Chiếc máy bay này đã đâm vào núi và nổ tung. Một vài thi thể bị đốt thành tro bụi và không thể nhận diện được”, một quan chức cho biết.

Chiếc C-130 Hercules do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất ra mắt vào những năm 50 của thế kỷ trước trong cuộc chiến tranh liên Triều đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới tham gia các cuộc chiến đấu hoặc các sứ mạng nhân đạo.

Hãng Lockheed Martin xác nhận đã bán nhiều chiếc C-130 cho Algeria kể từ năm 1981-1990 và cam kết nếu các nhà chức trách Algeria yêu cầu hãng sẽ hợp tác để điều tra vụ máy bay rơi nói trên. Tuy nhiên hãng cũng không cho biết thời điểm bán ra chiếc máy bay này.

Trong khi đó, Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đã tuyên bố quốc tang 3 ngày kể từ ngày 12/2.

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất tại Algeria kể từ năm 2003 khi một chiếc máy bay của hãng Air Algerie đã đâm sầm xuống đất ngay sau khi cất cánh từ tỉnh Tamanrasset khiến 102 người thiệt mạng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ