Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đề xuất xử phạt nữ tài xế vi phạm giao thông trên phố Trần Cung

Kinhtedothi - Với hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn và lỗi “điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn”, nữ lái xe L.H.T sẽ bị xử phạt tổng số tiền 46 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Ngày 10/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính đối với lái xe L.H.T. (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội; lao động tự do) về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP. Cùng với lỗi “điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn”, lái xe L.H.T. bị phạt tổng số tiền 46 triệu đồng và áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với nữ tài xế xe ô tô BKS 30H-119XX.

Đồng thời, tiếp tục làm rõ nguyên nhân và hành vi vi phạm của chị L.H.T. trong vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường Trần Cung vào tối ngày 5/3/2024 để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.

Vụ việc xảy ra trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5/3, chị L.H.T. điều khiển xe ô tô BKS 30H-11xxx di chuyển trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy, xe ô tô đã va chạm với 1 xe máy đang dừng sát vỉa hè.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) đã đến hiện trường giải quyết.

Đến nay, lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, chị L.H.T. có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573 miligram/lít khí thở, người điều khiển xe máy là anh N.V.A. (SN 1999, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có nồng độ cồn; cả hai đều âm tính với chất ma túy.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, một số trang mạng xã hội đưa thông tin chị L.H.T. tự xưng là cháu Bộ trưởng Bộ Công an. Công an TP vào cuộc khẳng định, đây là thông tin sai lệch, không đúng sự thực; lực lượng chức năng đã xác định chị L.H.T. không có bất kỳ quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Qua xác minh, trong tất cả các clip trên mạng xã hội, trong các biên bản làm việc, chị L.H.T. không phát ngôn là cháu Bộ trưởng Bộ Công an. Những thông tin nói chị L.H.T là cháu bộ trưởng đều từ mạng xã hội đưa lên. Trên mạng xã hội còn lan truyền thông tin chị L.H.T. không bỏ khẩu trang khi thổi nồng độ cồn do được ưu ái...

Cơ quan chức năng điều tra xác định những thông tin trên là sai sự thật và đang làm việc với những người đưa thông tin thất thiệt trên lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: cho thôi việc Chánh án TAND huyện Đăk Đoa 

Gia Lai: cho thôi việc Chánh án TAND huyện Đăk Đoa 

10 Apr, 06:11 PM

Kinhtedothi - Ngày 10/4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai Phạm Duy Lam đã ra quyết định cho thôi việc với ông Nguyễn Xuân Hưng (SN 1979, trú tại Tổ 8, phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) -Thẩm phán TAND bậc 2, Chánh án TAND huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Đắk Nông: gia tăng số vụ phá rừng

Đắk Nông: gia tăng số vụ phá rừng

10 Apr, 05:47 PM

Kinhtedothi – Thống kê của tỉnh Đắk Nông cho thấy, trong quý 1/2025 toàn tỉnh xảy ra 45 vụ phá rừng với diện tích thiệt hại hơn 7,7 ha, tăng 21,6% số vụ so với cùng kỳ năm 2024.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ