Thông tươi "made in Vietnam" đông khách mua mùa Giáng sinh

Thu Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào mùa Giáng sinh, cây thông Noel luôn là mặt hàng được nhiều gia đình chọn lựa. Nếu như các năm trước, cây thông nhập khẩu chiếm lĩnh thị trường, năm nay loại thông Noel “made in Vietnam” lại được người dân chọn mua bởi giá rẻ, dễ đặt mua.

Những ngày này trên mạng xã hội facebook nhiều thành viên Hội phụ kiện trang trí và bán cây thông Noel liên tục xuất hiện những lời kêu gọi giải cứu mặt hàng cây thông Noel nhập khẩu từ Hà Lan, Đan Mạch, Trung Quốc...
Thành viên Hà Trang thông tin, cây thông nhập khẩu từ châu Âu cỡ nhỏ, cao từ 1-1,35m giá dao động từ 4-5 triệu đồng/cây; còn dòng thông to, cao từ 3-3,5m từ 29-30 triệu đồng/cây. Nếu khách hàng kinh tế không khá giả có thể mua cành thông tươi được nhập từ Trung Quốc, Hà Lan. Theo đó, cành thông Trung Quốc được bán theo bó với giá 150.000-175.000 đồng/bó 3 cành có quả, còn cành thông tươi nhập khẩu từ Hà Lan thì được bán theo kg với mức giá lên tới 250.000 đồng/kg, người tiêu dùng muốn có 1 cây thông Noel phải chi hơn 1 triệu đồng mua 3-4 cành về ghép lại.
Mặc dù những người kinh doanh mặt hàng kêu gọi người tiêu dùng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhưng sức mua giảm sút đáng kể so với mùa Noel 2020. Chị Hà Trang thông tin, so với Noel 2020 hiện sức tiêu thụ cây thông tươi nhập khẩu đã giảm 60-70%, vì vậy những người kinh doanh mặt hàng này mới phải kêu gọi cộng đồng mạng giải cứu. “Nguyên nhân là do giá bán thông tươi nhập khẩu từ châu Âu khá cao người chơi phải chi vài triệu đồng mới có được, trong khi dịch Covid-19 làm thu nhập giảm sút, khiến người tiêu dùng cân nhắc giảm những khoản chi tiêu không quá cần thiết trong đó có sản phẩm thông tươi nhập khẩu từ châu Âu”-chị Trang nêu rõ.
 Cây Tùng  thơm bầy bán tại cửa hàng hoa cây cảnh tại chợ hoa Quảng Bá ( Tây Hồ)

 
Trái với thị trường thông tươi nhập khẩu ế ẩm, cây tùng thơm có nguồn gốc từ Nam Mỹ với hình dáng giống cây thông Noel là sản phẩm của các nhà vườn ở Đà Lạt trồng lại lên ngôi bởi giá rẻ hơn hàng nhập khẩu.
Chị Minh Thu, chủ một cửa hàng kinh doanh cây cảnh tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) cho biết, loại cây này có giá bán khá rẻ chỉ dao động từ 90.000-500.000 đồng/cây tuỳ kích cỡ, chiều cao của cây. Cụ thể, loại tùng thơm có chiều cao 30-40cm giá khoảng 90.000 đồng/cây; loại cây cao 70-90cm giá 120.000-150.000 đồng/cây; Loại trên cao trên 1m giá từ 200.000-250.000 đồng/cây, một số cửa hàng rao bán giá 300.000-500.000 đồng/cây thường kèm luôn chậu sứ. “ Năm nay tùng thơm rất đắt hàng. Từ đầu tháng 12 tới giờ, tôi đã bán được khoảng gần 2.000 cây, gấp 3 lần so với mùa Noel năm ngoái”- chị Thu cho biết.
Thực tế cho thấy, mặt hàng cây tùng thơm không chỉ xuất hiện tại các cửa hàng chuyên kinh doanh hoa, cây cảnh mà một số siêu thị như AEON, Big C cũng bầy bán với giá từ 150.000-200.000 đồng/cây. Dịch Covid-19 khiến nhiều người ngại đi mua trực tiếp mà có xu hướng đặt hàng online, nắm bắt được tâm lý này, cửa hàng cũng đẩy mạnh bán hàng qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, thương mại điện tử, đồng thời tung những gói ưu đãi như giao hàng tận nơi, miễn phí để thu hút khách hàng.
Nguyên nhân khiến mặt hàng này đắt khách, các hộ kinh doanh hoa cây cảnh tại chợ hoa Quảng Bá, chợ Bưởi…có chung ý kiến, hình dáng cây tùng thơm giống như phiên bản cây thông Noel thu nhỏ và toả ra mùi thơm rất phù hợp với những phòng khách diện tích nhỏ. Đồng tình với phân tích này tại lễ khai mạc "Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2021 - Hanoi Agriculture 2021'' do HPA vừa tổ chức Tổng Giám đốc Công ty AEON MALL Việt Nam Nakagawa Tetsuyuki nêu rõ, cây tùng thơm được hệ thống AEON MALL Việt Nam cho phép bầy bán bởi giá bán khá rẻ phù hợp với kinh tế đại đa số người tiêu dùng, quan trọng hơn cả là  AEON MALL hỗ trợ các nhà vườn Đà Lạt tiêu thụ sản phẩm.