Thông tuyến trở lại sau vụ tai nạn đường sắt

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác khắc phục sự cố, giải tỏa hiện trường, sửa chữa đường ray sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vào khoảng 2h sáng 19/9 trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã hoàn tất và chính thức thông tuyến vào hồi 15h15 cùng ngày.

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Vụ va chạm giữa tàu thống nhất NA2-924 (số hiệu D19E-924) chạy hướng Vinh-Hà Nội với xe container biển kiểm soát 15C-037.24 đã khiến đầu máy xe lửa bị lật nghiêng, chệch khỏi đường ray, đầu máy nằm chắn ngang đường ray và một nửa đường Quốc lộ 10, một toa hành lý và một toa hành khách bị nghiêng. Hơn 100m đường ray bị vặt hỏng, phải thay hoàn toàn.

Vụ tai nạn khiến 2 lái tàu bị thương phải nhập viện, toàn bộ 315 hành khách không ai bị thương. Giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ, có tới hàng trăm xe container từ Hải Phòng qua địa bàn phải dừng lại để phục vụ công tác cứu hộ.

Ngay sau vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra, Công an tỉnh Nam Định đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu nạn, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho hành khách, đưa toàn bộ hành khách lên 10 xe ôtô khách tiếp tục hành trình đi Hà Nội.

Ba cần cẩu chuyên dụng và đông đảo lực lượng của Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường, sửa chữa đường ray trong nhiều giờ trước khi đưa đầu máy và các toa xe hư hỏng lên đường ray kéo về ga.

Đến 15h15, hiện trường vụ tai nạn đã được giải tỏa, Cung gian Trình Xuyên-Nam Định chính thức được thông tuyến.

Hiện, thiệt hại vẫn chưa được thống kê. Các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Lái xe container Chu Huy Thắng (SN 1973, trú tại Khánh Hội, Nam Đồng, TP Hải Dương) đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần