Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thông xe kỹ thuật cầu hiện đại nhất Quảng Ngãi

Kinhtedothi - Cầu Cổ Lũy được xem là hiện đại bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi đến thời điểm hiện tại. Cầu hình thành nối liền xã Tịnh Khê - Nghĩa Phú (thuộc TP Quảng Ngãi) và nằm trên tuyến đường mang tính chiến lược kinh tế Dung Quất - Sa Huỳnh đang hình thành.
Sáng 20/10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đối với cầu Cổ Lũy.
Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với cầu Cổ Lũy.
Cầu Cổ Lũy được xem là hiện đại bậc nhất tỉnh Quảng Ngãi đến thời điểm hiện tại. Cầu hình thành nối liền xã Tịnh Khê và xã Nghĩa Phú (thuộc TP Quảng Ngãi) và nằm trên tuyến đường mang tính chiến lược kinh tế Dung Quất - Sa Huỳnh đang hình thành.
Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh: “Cầu Cổ Lũy nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là tuyến đường ven biển kết nối giữa Quảng Ngãi với các tỉnh Quảng Nam, Bình Định; từ đây tạo nền móng, mở ra cơ hội lớn để phát triển hạ tầng đô thị ven biển, phát triển du dịch”.
Người dân hồ hởi qua cầu trong ngày thông xe kỹ thuật.
Cầu Cổ Lũy hình thành, những cách trở không còn nữa, hai bờ sông Trà Khúc xích lại gần hơn. Bà Đào Thị Xê (thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê) hồ hởi: “Cầu đẹp và lớn quá. Giờ đi từ bên này bờ sang bên kia rất thuận lợi, không phải đi đường vòng tốn nhiều thời gian như trước nữa. Bao nhiêu thế hệ người dân chúng tôi đã mơ về cây cầu bắc qua sông, nay giấc mơ đã trở thành hiện thực”.
Xác định là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xuyên suốt quá trình 3 năm kể từ ngày khởi công dự án, các cấp chính quyền, chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công đã luôn nỗ lực, quyết tâm triển khai xây dựng, đưa cầu Cổ Lũy về đích đúng tiến độ.
Cầu Cổ Lũy là cây cầu hiện đại nhất Quảng Ngãi nhất ở thời điểm hiện tại.
Dự án lúc đầu được lấy tên là cầu Cửa Đại, tuy nhiên vì trùng tên với công trình tại tỉnh Quảng Nam nên chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã tham vấn các ý kiến và chính thức đổi tên thành cầu Cổ Lũy vào ngày 29/9/2020.
Dự án cầu Cổ Lũy có tổng mức đầu tư khoảng 2.250 tỷ đồng, chiều dài cầu và các tuyến dẫn lên đến 3,7km. Riêng chiều dài cầu hơn 1,8km với 37 nhịp với 6 nhịp giữa được thiết kế chịu lực bởi 5 trụ dây văng. Kết cấu dây văng này đồng thời cũng là điểm nhấn của công trình, được thiết kế chiếu sáng đặc sắc theo 5 kịch bản khác nhau nhằm phục vụ cho các sự kiện lớn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp đường sắt

Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghiệp đường sắt

28 Oct, 05:13 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 584/TB-VPCP ngày 28/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định việc giao nhiệm vụ, đặt hàng và tiêu chí lựa chọn tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt.

Công an Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh khi lưu thông mùa mưa lũ

Công an Khánh Hòa khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh khi lưu thông mùa mưa lũ

28 Oct, 09:59 AM

Kinhtedothi - Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, các lái xe cần hết sức lưu ý các điểm như bùn đất và cây đổ; tuân thủ tuyệt đối biển cảnh báo; quan sát khi đi qua đoạn đường có vách núi dựng đứng với các dấu hiệu bất thường về vết nứt mới, đất đá rơi vãi, tiếng động lạ. Khi có dấu hiệu sạt lở, lái xe không được cố vượt qua, cần dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo…

Nhiều tuyến đường tại Huế bị chia cắt, lũ sông Hương vẫn trên báo động 3

Nhiều tuyến đường tại Huế bị chia cắt, lũ sông Hương vẫn trên báo động 3

27 Oct, 03:06 PM

Đến 11 giờ ngày 27/10, lũ trên sông Hương - con sông chảy qua trung tâm thành phố Huế tiếp tục lên trên mức động 3 là 0,80m; sông Bồ ở phía Bắc thành phố vượt báo động 3 là 0,46m gây ngập lụt diện rộng; trong đó, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị bị sạt lở và ngập sâu gây chia cắt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ