Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ đô Hà Nội - Thành phố Quảng Châu thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả

Kinhtedothi - Sáng 4/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp Đoàn đại biểu TP Quảng Châu (Trung Quốc) do đồng chí Trần Hướng Tân - Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu làm Trưởng đoàn tới chào xã giao.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong với Phó Bí thư Thành uỷ Quảng Châu Trần Hướng Tân.

Mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển mạnh mẽ

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu Trần Hướng Tân nhắc lại những dấu ấn đáng nhớ của Quảng Châu với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó tái khẳng định những đóng góp quý báu của Người đối với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Nhấn mạnh tới mối quan hệ kết nghĩa từ năm 2023 giữa Thủ đô Hà Nội và TP Quảng Châu, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu khẳng định mối quan hệ giữa hai TP luôn được chú trọng vun đắp, thúc đẩy ngày càng sâu sắc hơn.

Bày tỏ ấn tượng về tốc độ phát triển nhanh chóng của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu đánh giá cao việc TP Hà Nội có thể phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn bảo tồn được các giá trị truyền thông. Nhắc lại những mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội và TP Quảng Châu, Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu khẳng định, nền tảng hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa hai bên vô cùng vững chắc và gợi ý một số định hướng hợp tác giữa hai bên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Thành phố Quảng Châu.

Thứ nhất là đẩy mạnh tăng cường hợp tác phát triển giao thông, đặc biệt là đường sắt đô thị. Thứ hai là tiếp tục thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước, qua đó không chỉ truyền tải truyền thống quan hệ hữu nghị giữa hai nước cho các thế hệ kế thừa mà còn tăng cường kết nối giữa thanh niên hai nước. Thứ ba là tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hoá và du lịch. Thứ tư là đẩy mạnh hợp tác về thương mại và kinh tế.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu Trần Hướng Tân, Quảng Châu với 24 triệu dân là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông - thành phố trọng điểm được lãnh đạo Trung Quốc quan tâm thúc đẩy và thực tế luôn dẫn đầu về phát triển tại nền kinh tế số 1 châu Á, hướng tới mục tiêu GRDP 6.100 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030.

Phó Bí thư Thành uỷ Quảng Châu Trần Hướng Tân khẳng định, Quảng Châu sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội những kinh nghiệm đã tích luỹ được để cùng nhau phát triển và mong muốn được học hỏi thêm từ Hà Nội những kinh nghiệm quý báu. Đồng thời cũng kỳ vọng, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, mối quan hệ Hà Nội - Quảng Châu ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu Trần Hướng Tân phát biểu tại buổi làm việc

Hà Nội mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Thành phố Quảng Châu

Cảm ơn những chia sẻ thiết thực của Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu Trần Hướng Tân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng những thành tựu cải cách của Trung Quốc nói chung và TP Quảng Châu nói riêng trong thời gian vừa qua. Đồng thời cảm ơn TP Quảng Châu đã dành sự quan tâm, tôn tạo các di tích liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội.

Cho biết Hà Nội - với vai trò là Thủ đô luôn xác định tiên phong, đi đầu trong mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương trên thế giới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, TP Hà Nội luôn dành sự quan tâm lớn đối với mối quan hệ hữu nghị với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Quảng Châu; đồng thời thường xuyên tập trung triển khai các định hướng lớn trong quan hệ hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc hai thành phố năm 2023 đã ký kết hợp tác, trong thời gian chưa dài, nhưng nội dung hợp tác đang triển khai hết sức hiệu quả, trong đó các lĩnh vực đã xác định hợp tác vẫn còn nhiều dư địa tiềm năng để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng quà Đoàn đại biểu Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc).

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang bước vào công cuộc đổi mới lần thứ hai, với mục tiêu đến năm 2030 và những năm tiếp theo sẽ phát triển Hà Nội trở thành TP kết nối toàn cầu, là Thủ đô có bản sắc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh một số trụ cột phát triển của Thủ đô trong thời gian tới gồm: dựa trên nền tảng văn hoá, con người; sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và cập nhật những vấn đề mới của kinh tế đô thị... Đồng thời khẳng định, Hà Nội với tinh thần đó luôn mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế, đặc biệt là các địa phương của Trung Quốc, vốn có nhiều sự tương đồng về văn hóa, xã hội.

Bày tỏ đồng tình với các gợi mở hợp tác mà Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu Trần Hướng Tân đã nêu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị, hai TP tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, trong đó có các sở, ngành chuyên môn, chú trọng tới thúc đẩy giao lưu thanh niên. Đồng thời khai thác và phát huy thế mạnh, kinh nghiệm của hai bên, đặc biệt là về phát triển đường sắt; thúc đẩy hợp tác thương mại và du lịch..., những lĩnh vực phù hợp với các định hướng phát triển chính của Hà Nội.

Quang  cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn đại biểu TP Quảng Châu (Trung Quốc) tới Thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong bày tỏ sự tin tưởng, chuyến công tác của đoàn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị WEF và làm việc tại Trung Quốc

Thủ tướng tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị WEF và làm việc tại Trung Quốc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội bố trí 32 đại biểu chuyên trách trong tổng số 125 đại biểu HĐND Thành phố

Hà Nội bố trí 32 đại biểu chuyên trách trong tổng số 125 đại biểu HĐND Thành phố

12 Nov, 10:43 AM

Kinhtedothi - Sáng 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVIII) tiến hành Hội nghị lần thứ hai họp bàn 10 nội dung quan trọng. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trình bày Tờ trình về việc xem xét, thông qua Đề án số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách của các Ban của HĐND TP Hà Nội; số lượng đại biểu HĐND TP hoạt động chuyên trách của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hà Nội tăng cường kỷ cương, đổi mới trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết

Hà Nội tăng cường kỷ cương, đổi mới trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết

12 Nov, 10:12 AM

Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội khóa XVIII đang hoàn thiện Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2025-2030, Chương trình công tác năm 2026 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Việc xây dựng các văn bản này nhằm cụ thể hóa định hướng của Trung ương, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Nghị quyết Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố bằng hành động, chương trình, quy chế rõ ràng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố bằng hành động, chương trình, quy chế rõ ràng

12 Nov, 09:56 AM

Kinhtedothi - Sáng 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVIII) tiến hành Hội nghị lần thứ hai, họp bàn về công tác cán bộ và 10 nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hội nghị họp bàn, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt mà có tính chất lâu dài cho cả nhiệm kỳ…

Dự kiến Quốc hội khóa XVI có tổng số 500 đại biểu 

Dự kiến Quốc hội khóa XVI có tổng số 500 đại biểu 

11 Nov, 10:08 PM

Kinhtedothi- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1891/NQ-UBTVQH15 ngày 10/11/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI. Theo Nghị quyết, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ