Thủ đô Pakistan rung chuyển vì đánh bom liều chết, ít nhất 12 người thiệt mạng
Kinhtedothi - Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất nhắm vào trung tâm quyền lực của Pakistan trong gần một thập kỷ qua.
Thủ đô Islamabad của Pakistan vừa trải qua một vụ tấn công đẫm máu trong ngày 11/11, khi một kẻ đánh bom tự sát cho nổ tung khối thuốc nổ bên ngoài khu phức hợp tòa án tư pháp, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.
Thông tin vụ việc được xác nhận bởi Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi. Theo ông, kẻ tấn công đã cố gắng xâm nhập vào bên trong khuôn viên Tòa án Tư pháp quận Islamabad nhưng bất thành. Sau khi bị chặn lại ở cổng, kẻ này đã kích hoạt khối thuốc nổ ngay gần một chiếc xe cảnh sát đang đậu tại lối vào.
Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 12 giờ 39 phút trưa (giờ địa phương). Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm dân thường, nhân viên cảnh sát và một luật sư. Truyền hình nhà nước Pakistan (PTV) đưa tin 12 thi thể đã được chuyển đến bệnh viện và cho biết "phần đầu của kẻ đánh bom tự sát được tìm thấy nằm trên đường".
Lực lượng an ninh kiểm tra hiện trường vụ đánh bom bên ngoài khu phức hợp tòa án tư pháp ở Islamabad, Pakistan, ngày 11/11. Ảnh: Sohail Shahzad/EPA/Shutterstock
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom, gọi đây là "vụ tấn công tự sát tàn ác" và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phản ứng cứng rắn hơn đến từ Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif, người tuyên bố Pakistan đang "trong tình trạng chiến tranh".
Ông Asif mô tả vụ đánh bom là một "thông điệp từ Kabul", ngụ ý về sự liên quan của Taliban ở Afghanistan, đồng thời cảnh báo đây là một "hồi chuông cảnh tỉnh", cho thấy cuộc chiến này không còn giới hạn ở biên giới mà đã lan đến tận thủ đô của Pakistan.
ĐỌC NGAY: Đánh bom liều chết ở Somalia, ít nhất 32 người thiệt mạng
Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức Islamabad đã công khai đổ lỗi cho Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), nhóm phiến quân được cho là có mối liên hệ với chính quyền Taliban tại Afghanistan. TPP từ lâu đã bị Pakistan liệt vào danh sách khủng bố, khi thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan tư pháp của nước này.
Pakistan cũng cáo buộc chính quyền Taliban che chở cho các tay súng TTP, điều mà phía Kabul luôn bác bỏ. Bộ trưởng Mohsin Naqvi đã trực tiếp cảnh báo Afghanistan phải kiềm chế chủ nghĩa khủng bố xuất phát từ lãnh thổ của mình, nếu không Pakistan sẽ "buộc phải hành động".
Vụ đánh bom liều chết ở Islamabad đang làm dấy lên lo ngại về một làn sóng an ninh bất ổn mới ở Pakistan, đặc biệt khi nó diễn ra chỉ một ngày sau một vụ đánh bom tương tự nhắm vào một trường cao đẳng quân sự ở khu vực Nam Waziristan, khiến 6 người bị thương.

Sân bay Đan Mạch mở cửa trở lại sau khi bị đe dọa đánh bom
Kinhtedothi - Billund, sân bay lớn thứ hai của Đan Mạch, đã mở cửa trở lại vào tối 20/4 sau khi một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị bắt vì đe dọa đánh bom khiến sân bay buộc phải sơ tán.

Israel bị nghi đánh bom Đại sứ quán Iran, khiến 7 nhà ngoại giao thiệt mạng
Kinhtedothi - Máy bay chiến đấu được nghi là của Israel đã thả bom vào bom Đại sứ quán Iran ở Syria vào thứ Hai. Đây là lần đầu tiên Tel Aviv tấn công trực diện vào tòa đại sứ quán Iran.

Vụ đánh bom gần mộ Tướng Soleimani làm hơn 100 người chết: Iran, Nga lên tiếng
Kinhtedothi - Ít nhất 103 người thiệt mạng và 188 người bị thương tại TP Kerman của Iran sau vụ nổ kép xảy ra ngày 3/1 gần nơi chôn cất Tướng Qasem Soleimani. Iran và Nga lên án chủ nghĩa khủng bố.






