Thủ đoạn mua bán dâm ngày càng tinh vi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi giao ban báo chí chiều nay 1/12, do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, một vấn...

Kinhtedothi - Tại buổi giao ban báo chí chiều nay 1/12, do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, một vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất là tình hình đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP.

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP, toàn TP hiện có khoảng 2.000 gái bán dâm, hoạt động mại dâm trên các địa bàn công cộng, tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; hoạt động mại dâm, kích dục tại các cơ sở massage, tẩm quất cafe vườn, cắt tóc gội đầu trá hình tập trung tại các địa bàn giáp ranh, dọc các tuyến giao thông tại quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, huyện Quốc Oai… và tại các nhà nghỉ, khu du lịch tắm khoáng ở quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Vì… Bên cạnh đó, mại dâm ở quán karaoke (gặp gỡ, thảo thuận giữa tiếp viên nữ và khách, rồi đưa đi nơi khác mua bán dâm), một số quán tổ chức cho tiếp viên nữ nhảy “sexy” để thu hút khách…

Đặc biệt, mại dâm với thủ đoạn “gái gọi” có xu hướng gia tăng, phát triển đa dạng dưới nhiều hình thức: Lợi dụng khoa học kỹ thuật, thông qua các trang mạng xã hội hoặc qua các đối tượng môi giới là thành viên của các trang web sex để quảng cáo, đưa hình ảnh, số điện thoại, đặt tên lên mạng (đặt giá) để khách mua dâm liên hệ thỏa thuận. Đồng thời, xuất hiện hình thức mua bán dâm theo tour du lịch dài ngày, trọn gói, mại dâm trong giới sinh viên… Tệ nạn mại dâm đồng tính có dấu hiệu xuất hiện giao dịch, thỏa thuận tại một số địa điểm công cộng như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang…, hay một số cơ sở massage trá hình ở quận Hoàng Mai, Ba Đình…

“Theo Pháp lệnh Phòng chống mại dâm, đến thời điểm này, trong nước không công nhận hoạt động mại dâm là hợp pháp. Công an TP đã phối hợp chặt chẽ với các ngành tập trung đấu tranh với các tụ điểm, địa bàn phức tạp, nhức nhối về hoạt động mại dâm, song thực tế, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp”, Thượng tá Lê Huy - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP nhấn mạnh. Tệ nạn mại dâm gắn liền với tệ nạn xã hội, nhưng khi xử lý theo luật, chế tài xử lý vẫn nhẹ (phạt 100 - 300 ngàn đồng với một đối tượng bị bắt) nên chưa đủ sức răn đe. Do đó, Công an TP đã và đang triển khai nhiều giải pháp cùng các ban ngành xã hội, các tổ chức xã hội vận động, động viên, hướng nghiệp cho các đối tượng mại dâm… , có nhiều chị em trở về con
đường lương thiện nhưng một số người vẫn tiếp tục quay lại con đường cũ.

“Quyết tâm đấu trang phòng chống tệ nạn mại dâm, tới đây, Công an TP sẽ triển khai nhiều biện pháp mạnh hơn nữa, nhất là đối với hình thức mại dâm thông qua mạng xã hội”, ông Lê Huy khẳng định. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã liên hệ với các nhà mạng để tiến hành chặn những hình ảnh, tài khoản đưa lên mạng trong đó thể hiện việc mua bán dâm công khai; cùng các ban ngành tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện có dấu hiệu chứa gái bán dâm, nếu phát hiện vi phạm 3 lần trở lên thì tước giấy phép; tăng cường tổ chức điều tra bắt giữ những đối tượng chụp ảnh các cô gái sex (để đưa lên các trang web đen, rồi cho số điện thoại để người mua dâm liên hệ), tổ chức tuyên truyền công khai để răn đe, phòng ngừa… Bên cạnh đó, Công an TP cũng tăng cường các giải pháp phối hợp với các ban ngành, tổ chức xã hội… thống kê số người bán dâm trên địa bàn TP, giúp đỡ họ nhận ra sai trái, quay lại làm ăn lương thiện.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng Công an TP đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra hành chính 36.094 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự, qua đó xử lý 1.596 lượt cơ sở vi phạm , truy tố 54 vụ, 86 đối tượng. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 1.572 trường hợp với gần 5,7 tỷ đồng, thu hồi 38 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và đình chỉ có hiệu lực 31 cơ sở.

Các lực lượng tập trung truy quét xử lý nhiều gái bán dâm công cộng, gái tiếp viên dịch vụ hoạt động trên địa bàn, trong đó đã triệt xóa được 2 tụ điểm mại dâm công cộng là khu vực đường Vạn Phúc (quận Hà Đông) và trước cửa Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô. Trong năm, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 234 ổ mại dâm, bắt 1.109 đối tượng, xử lý hình sự 185 vụ với 208 đối tượng.