Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ đoạn trốn thuế của Chủ tịch Công ty Tập đoàn Thái Dương

Kinhtedothi - Quá trình bán quặng, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Thái Dương đã thỏa thuận với các bị can khác để xuất hóa đơn với giá thấp hơn thực tế, nhằm giảm thuế phải nộp.
Mỏ đất hiếm tại xã Yên Phú, huyện Văn Yên được cấp trái phép cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Gây thiệt hại thuế hơn 9,6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái. Trong vụ án này, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Thái Dương bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo kết luận điều tra, Cty này được cấp phép khai thác đất hiếm tại xã Yên Phú. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy phép, Cty đã không tuân thủ các quy định pháp luật. Bị can Huấn chỉ đạo cấp dưới khai thác trái phép đất hiếm và quặng sắt tại mỏ Yên Phú, gây thiệt hại hơn 864 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng. Ngoài hành vi khai thác trái phép, bị can Huấn còn bị truy tố về “Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, trong quá trình bán quặng, Huấn và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Tập đoàn Thái Dương, đã thỏa thuận với các bị can khác để xuất hóa đơn với giá thấp hơn thực tế, nhằm giảm thuế phải nộp.

Từ năm 2019 - 2023, Cty Thái Dương bán hơn 3,5 triệu kg quặng đất hiếm cho Cty Đất hiếm Việt Nam, trị giá hơn 142 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cty chỉ xuất 3 hóa đơn, kê khai thuế đối với hơn 765.000 kg, với trị giá trên hóa đơn là 10,7 tỷ đồng. Năm 2020 - 2022, Cty xuất 31 hóa đơn bán hơn 24 triệu kg quặng sắt với giá trị 22 tỷ đồng, nhưng thực tế giá trị thanh toán lên tới gần 30 tỷ đồng. Cty đã để ngoài sổ sách và không kê khai thuế số tiền hơn 27 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế hơn 9,6 tỷ đồng.

Buông lỏng quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm

Đối tượng Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc, mua quặng đất hiếm từ Đoàn Văn Huấn rồi gia công, chế biến đóng vào có sẵn với nhãn hiệu “Bảo Khang Rice, Chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng. Net Weight: 50kg” để ngụy trang, che giấu quặng đất hiếm. Các bao sản phẩm này được làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, khai báo là “Hỗn hợp chất Oxalate”.

Cơ quan CA nhận thấy có một số sơ hở, thiếu sót từ đó các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Bộ Công an cho rằng, có sự buông lỏng trong việc quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu đất hiếm. Thiếu kiểm tra trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đặc biệt là việc kiểm tra, giám sát quá trình khai thác và chế biến sâu đất hiếm.

Các đối tượng đã lợi dụng giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên để khai thác số lượng đặc biệt lớn và không báo cáo các cơ quan chức năng, tiêu thụ trái quy định nguồn tài nguyên khai thác được để hưởng lợi bất chính. Mặt khác, việc kiểm soát quá trình sử dụng nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất còn sơ hở, chủ yếu theo sự báo cáo của DN. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã mua nguyên liệu đất hiếm không có hóa đơn chứng từ được khai thác trái phép trong nước để sản xuất, chế biến thành “tổng ô xít đất hiếm” và khai báo với cơ quan hải quan khi thực hiện xuất khẩu là hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu sản xuất để xuất khẩu, trái với các quy định của Nhà nước về xuất khẩu đất hiếm, với thuế suất 0% qua đó xuất khẩu trái pháp luật đất hiếm với số lượng lớn.

Bên cạnh đó, đất hiếm là sản phẩm đặc thù; lực lượng cán bộ hải quan giám sát ít, làm việc thủ công, khối lượng công việc nhiều, không được kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các tờ khai “luồng xanh, luồng vàng” hoặc nếu có kiểm tra thực tế thì cũng khó phân biệt được sản phẩm xuất khẩu có đúng với nội dung kê khai của DN hay không, sản phẩm đó được sản xuất từ nguồn nguyên liệu trong nước hay nguyên liệu nhập khẩu.

Tính khả thi của quy định về chế biến đất hiếm còn chưa cao. Theo quy định hiện hành, đất hiếm được chế biến thành “tổng ô xít đất hiếm” có hàm lượng từ 95% trở lên mới được xuất khẩu. Để chế biến DN phải có tiềm lực kinh tế đủ mạnh, hợp tác với các nước phát triển để chuyển giao công nghệ đạt chuẩn.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc chuyển giao công nghệ chế biến đất hiếm với các nước phát triển là hết sức khó khăn. Công nghệ trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu. DN được cấp phép tự lắp đặt dây chuyền theo hình thức chắp vá, không đảm bảo chế biến được sản phẩm đạt chuẩn để xuất khẩu dẫn đến khai thác, bán trái phép đất hiếm gây thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến đất hiếm, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định cụ thể, chặt chẽ để quản lý việc cấp phép thăm dò, khai thác và đặc biệt là việc sử dụng nguồn đất hiếm khai thác được để chế biến sâu đất hiếm.

Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra; bổ sung quy định kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác và việc chấp hành các quy định theo giấy phép trong quá trình triển khai thực hiện (cả trước, trong và sau khi khai thác).

Cơ quan điều tra cũng kiến nghị cần có quy định cụ thể về việc kiểm tra, giám sát việc DN khai báo báo hàng hóa xuất khẩu có đúng quy định hay không.

Thanh Hoá: khởi tố giám đốc cùng nữ kế toán vì trốn thuế

Thanh Hoá: khởi tố giám đốc cùng nữ kế toán vì trốn thuế

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Truy bắt “thần tốc” kẻ trộm hơn 150 triệu đồng tại Hoiana

Truy bắt “thần tốc” kẻ trộm hơn 150 triệu đồng tại Hoiana

16 Feb, 07:13 PM

Kinhtedothi - Chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng trộm cắp tài sản trị giá hơn 150 triệu đồng tại khu nghỉ dưỡng Hoiana, góp phần giữ vững hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện trong dịp cao điểm du lịch và Tết Nguyên đán.

Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo đào tạo, làm giả chứng chỉ y khoa

Khởi tố giám đốc công ty lừa đảo đào tạo, làm giả chứng chỉ y khoa

15 Feb, 09:16 PM

Kinhtedothi - Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác minh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với La Thế Quang (36 tuổi, trú phường Hòa Khánh), Giám đốc Công ty TNHH La Hoàng Nhân, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quyết liệt truy bắt đối tượng lừa đảo, bảo đảm bình yên thành phố

Quyết liệt truy bắt đối tượng lừa đảo, bảo đảm bình yên thành phố

15 Feb, 06:18 PM

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Khê bắt giữ đối tượng Nguyễn Phước Anh (SN 1990, trú phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Triệt phá đường dây hóa đơn “ma” liên tỉnh, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Triệt phá đường dây hóa đơn “ma” liên tỉnh, nhiều giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

14 Feb, 10:06 PM

Kinhtedothi - Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ