Thu giữ 9 chiếc bút “phù thủy”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đội chống hàng giả Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội vừa triệt phá đường dây cung cấp bút bay mực (bút "phù thủy") và nhiều thiết bị an ninh. Quá trình điều tra phát hiện Công ty TNHH TM Lê Gia T&T Việt Nam (trụ sở tại Đặng Tiến Đông) cung cấp loại bút bay mực ra thị trường.

Ngày 10/5, kiểm tra công ty này, lực lượng chức năng thu giữ 9 chiếc bút "phù thủy" cùng hàng chục loại thiết bị an ninh như camera, máy ghi âm, máy định vị, thiết bị quét, thiết bị laze,… với đủ các kiểu dáng tinh vi từ bút bi, kính, ống nhòm cho đến đồng hồ. Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng xác định số bút "phù thủy" trên đều có xuất xứ từ Trung Quốc.
 
Bút "phù thủy" có hình dáng giống bút mực bình thường, giá từ 300.000đồng - 1.000.000đồng/chiếc. Theo cơ quan chức năng, mực viết ra giấy chỉ trong khoảng từ 3 - 6 giờ sẽ biến mất. Do đó, nhiều đối tượng có thể lợi dụng loại bút này để ghi chép các văn bản quan trọng xác nhận chuyện vay nợ hay cam kết mua bán, trao đổi các sản phẩm, dịch vụ có giá trị. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần