Thu giữ hơn 3.000 đồ chơi trẻ em nhập lậu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Đồng Xuân tiến hành kiểm tra và thu giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, và gần 800 đôi giày không rõ nguồn gốc.

Đồ chơi nhập lậu bị thu giữ.
Đồ chơi nhập lậu bị thu giữ.
Cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh tại kho chứa đồ chơi trẻ em tại phòng 503, chung cư 15 Cao Thắng (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do Nguyễn Thu Hiền (SN 1970, trú tại Số 9, ngách 24/94 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) làm chủ đã phát hiện 30 thùng cát tông trong đó có 21 mã sản phẩm như: Búp bê, ô tô, máy bay, con giống, xúc sắc,… với tổng số hơn 3.000 mặt hàng các loại. Toàn bộ số hàng trên do Trung Quốc sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và bắt giữ 150 đôi dép giả mạo nhãn hiệu “ADIDAS”, “HERMES”; 725 đôi giày không có nhãn hiệu tại khu chung cư 15 Cao Thắng. Tại kho chứa giày dép tại phòng 314 chung cư 15 Cao Thắng do Phan Tuấn Anh (SN 1969) làm chủ. Toàn bộ số hàng hoá trên do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Các nhãn mác giả bị lực lượng chức năng phát hiện.
Các nhãn mác giả bị lực lượng chức năng phát hiện.
* Cùng ngày, Đội QLTT số 14, Chi cục QLTT Hà Nội đã thu giữ số nhãn mác tại hai 2 cơ sở kinh doanh phụ kiện may mặc ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Qua kiểm tra tại cơ sở kinh doanh phụ kiện ngành may Tươi Hùng (đường Ninh Hiệp, thôn Trùng Quán, xã Ninh Hiệp) lực lượng quản lý thị trường thu giữ 6.000 nhãn Burberry, 1.350 nhãn Chanel, 450 nhãn Gucci, 4.800 nhãn D&G, 4.800 vật mang nhãn D&G.

Tại cơ sở kinh doanh phụ kiện may mặc Thi Hương, cũng tại đường Ninh Hiệp, lực lượng chức năng thu giữ 8.800 nhãn giấy Zara, 7.000 nhãn giấy Chanel, 14.000 nhãn vải Burberry. Ngoài việc tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số nhãn mác và vật phẩm trên, Đội QLTT số 14 cũng xử phạt hành chính đối với hai chủ cơ sở.