Kinhtedothi - Ngày 14/2, tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2023 Khu Công nghệ cao, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, chính quyền TP sẽ hoàn tất thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư Dự án Công viên Sài Gòn Silicon trong năm 2023 do chậm triển khai.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp với Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP), đẩy nhanh thủ tục chấm dứt, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất với dự án này ngay trong năm 2023.
“Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư vào khu công nghệ cao theo đặc thù của thành phố, tránh trường hợp doanh nghiệp đăng ký vào lấy đất nhưng làm việc khác” – ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.
Trưởng ban quản lý SHTP Nguyễn Anh Thi cho biết, thời gian tới SHTP cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp sẽ thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án này.
Phối cảnh một công trình của dự án Công viên Sài Gòn Silicon. Ảnh: SSC
Được biết, dự án Saigon Silicon City được mệnh danh là "thung lũng Silicon" của TP Hồ Chí Minh được động thổ vào tháng 11/2015. Dự án có tổng số vốn khoảng 860 tỷ đồng, do Công ty CP Công viên Sài gòn Silicon làm chủ đầu tư.
Saigon Silicon City được xây trên diện tích 52 ha nhằm thu hút các doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ công nghệ cao với tổng vốn đầu tư khi lấp đầy khoảng 1,5 tỷ USD.
Đến ngày 30/8/2016, Công ty CP Công viên Sài Gòn Silicon chính thức khởi công dự án Saigon Silicon City Center với tổng số vốn đầu tư là 480 tỷ đồng.
Với tổng diện tích khoảng hơn 11.000m2, đây là dự án công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như những doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ trong nước.
Ngoài ra, với bố cục hài hòa, kiến trúc hiện đại, dự án này cũng sẽ là nơi làm việc, nghiên cứu của hàng nghìn người khi hoàn thành.
Tuy nhiên, đến nay, sau nhiều năm, dự án chậm xây dựng các hạng mục công trình đầu tư. Mới nhất, vào tháng 10/2021, Ban quản lý SHTP đã lập biên bản và kiến nghị UBND TP chấp thuận cho SHTP thực hiện chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.
Kinhtedothi - Liên quan đến công tác thu gom, vận chuyểm, xử lý chất thải trên địa bàn Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có kết luận chỉ đạo rà soát, tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc.
Kinhtedothi - Câu chuyện về dự án chậm triển khai, bỏ hoang đã được bàn luận từ hàng chục năm nay trên địa bàn Thủ đô. Giữa lúc tưởng chừng mọi việc lại đi vào bế tắc, thì chính quyền TP Hà Nội kiên quyết xử lý, hàng loạt dự án chậm triển khai đã bị thu hồi.
Kinhtedothi – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, đôn đốc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) được giao trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030.
Kinhtedothi - Dự án Hoàng Huy Green River, tọa lạc tại phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng là biểu tượng mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven sông tích hợp kinh doanh, góp phần kiến tạo chuẩn sống bền vững và thịnh vượng trong tương lai.
Kinhtedothi - Trong chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra vào sáng 20/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) với nhiều điểm mới, được kỳ vọng sẽ “mở đường” cho công tác phát triển NƠXH trong thời gian tới. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, để thực sự mang lại hiệu quả thì các cơ chế, chính sách cần có sự đồng bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế.
Kinhtedothi - Khi thị trường địa ốc bước vào giai đoạn “trưởng thành”, cũng là lúc cho sự xuất hiện lần đầu tiên của những siêu phẩm căn hộ mà ở đó, tính biểu tượng vượt thời gian sẽ vượt qua cả những giá trị vật chất đơn thuần.
Kinhtedothi - Giữa nhịp sống đô thị hối hả và đầy áp lực, việc nghỉ ngơi đơn thuần dường như không còn đủ. Để tái tạo và nạp năng lượng bắt kịp với cuộc sống, con người cần những không gian chữa lành, nơi giúp mỗi người cân bằng thân – tâm – trí.