Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thu hút đầu tư gắn với đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các khu công nghệ cao và khu công nghệ nghiệp đang được kỳ vọng trở thành “đầu tàu” thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị đã có cuộc trao đổi với Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội về những định hướng, cơ chế chính sách, cũng như tầm nhìn phát triển trong thời gian tới.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, Ban Quản lý đang định hướng các khu công nghiệp và khu công nghệ cao theo hướng nào để vừa thu hút đầu tư, vừa đảm bảo yếu tố xanh và đổi mới sáng tạo?

Chúng tôi xác định hướng phát triển trọng tâm là chuyển đổi mô hình từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao và thông minh. Đây không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu để bảo đảm tăng trưởng bền vững, hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội.

Điều này đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng hiện đại, năng lượng sạch, quy hoạch bài bản và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong năm 2025, dù đang trong quá trình sắp xếp lại tổ chức theo chủ trương của Chính phủ, Ban Quản lý vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tính đến tháng 11/2025, Khu CNC Hòa Lạc và các KCN trên địa bàn Thành phố đã thu hút được khoảng 364 triệu USD (đạt 69% so KH năm là 530 triệu USD). Trong đó, thu hút đầu tư mới là 12 triệu USD và tăng vốn đầu tư là 352 triệu USD.

Để đạt được kết quả đó, chúng tôi tập trung cải cách thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư và dịch vụ hành chính công, đồng thời đã đưa vào vận hành hệ điều hành thông minh tích hợp AI trong tháng 10/2025. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản trị, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và đồng hành với doanh nghiệp theo tinh thần hợp tác “cùng thắng – cùng phát triển”.

Những lĩnh vực, đối tác nào đang được Ban Quản lý ưu tiên trong chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) giai đoạn tới? Và Ban có chính sách gì để nâng tầm chất lượng dòng vốn đầu tư này?

Chúng tôi hướng đến thu hút FDI có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, sản xuất chip bán dẫn, công nghệ sinh học và vật liệu mới. Đây là những ngành mang lại giá trị gia tăng lớn, giúp Hà Nội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh việc mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn, Ban Quản lý xác định tám thị trường trọng điểm trong xúc tiến đầu tư gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Ireland và Singapore. Các nhà đầu tư từ các quốc gia này không chỉ mang theo vốn, mà còn đem lại tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản lý quốc tế.

Song song với đó, chúng tôi đang phối hợp cùng các bộ, ngành để xây dựng chính sách ưu đãi riêng cho các dự án R&D và đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu mở rộng sản xuất. Cách làm này tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng nhà đầu tư, củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư của Hà Nội.

Quang cảnh Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. 

Cơ chế, chính sách và hạ tầng phục vụ hoạt động đầu tư hiện nay đã được cải thiện ra sao? Ban có kiến nghị gì để tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn trong thời gian tới?

Trong thời gian qua, chúng tôi đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, triển khai chữ ký số và quy trình trực tuyến trong hầu hết các thủ tục hành chính. Một số khu công nghiệp đã hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, ứng dụng năng lượng mặt trời và giao thông thông minh, đáp ứng tiêu chuẩn khu công nghiệp xanh.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn là khâu khó khăn nhất, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án. Ngoài ra, hạ tầng ngoài hàng rào (điện, giao thông, cấp thoát nước, nhà ở xã hội) còn chưa đồng bộ với hạ tầng bên trong khu, khiến việc thu hút nhà đầu tư chiến lược gặp nhiều thách thức.

Chúng tôi đã kiến nghị UBND Thành phố có chỉ đạo quyết liệt, bố trí nguồn lực ưu tiên cho hạ tầng kết nối và xã hội, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa liên thông” giữa trung ương và địa phương. Song song, Ban đang khẩn trương đưa hệ thống điều hành thông minh (IOC) vào hoạt động, giúp quản lý đồng bộ và minh bạch mọi quy trình – từ cấp phép, môi trường đến hỗ trợ doanh nghiệp.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là yếu tố then chốt đối với khu công nghệ cao. Ban có mô hình hay chiến lược nào để liên kết giữa doanh nghiệp, nhà trường và cơ quan quản lý, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong tương lai?

Đúng vậy, con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. Chúng tôi đang triển khai mô hình “liên kết ba bên” giữa nhà nước – doanh nghiệp – trường đại học để đào tạo nhân lực sát với thực tế. Tại Hòa Lạc, đã hình thành mạng lưới hợp tác chặt chẽ giữa các tập đoàn công nghệ lớn như Hanwha, Noble, FPT, Viettel với các trường đại học và viện nghiên cứu.

Đội ngũ chuyên gia quốc tế đang trực tiếp hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ, giúp kỹ sư Việt Nam làm chủ công nghệ mới. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đang tham mưu cho Thành phố ban hành Nghị quyết về ưu đãi, hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao làm việc tại khu công nghệ cao và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại khu công nghệ cao, Nghị quyết về ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án phát triển nhà ở, nhà lưu trú cho người làm việc tại các khu công nghệ cao và khu công nghiệp,… Những cơ chế, chính sách này sẽ tác động trực tiếp đến đối tượng là nhân lực công nghệ cao, được kỳ vọng tạo ra cú hích thu hút nguồn chất xám đến làm việc tại Khu CNC Hòa Lạc, từ đó tạo nên một lợi thế then chốt để thu hút các nhà đầu tư công nghệ lớn ở trong và ngoài nước.

Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác đã có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Các doanh nghiệp này không chỉ mang lại nguồn vốn đầu tư, mà còn góp phần chuyển giao kinh nghiệm quản lý, quy trình sản xuất tiên tiến và mở rộng mạng lưới hợp tác toàn cầu. Tiêu biểu có thể kể đến Nhà máy sản xuất động cơ máy bay của Hanwha Aero Engines (Hàn Quốc); Nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử của Công ty TNHH Điện tử Noble (Nhật Bản); cùng với các Trung tâm nghiên cứu và phát triển của FPT Software và Viettel, với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ chuyên gia quốc tế.

Các chuyên gia quốc tế đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao tại Hòa Lạc. Thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và cố vấn, họ đã chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và quy trình làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế. Những đóng góp này giúp đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học trong nước thường xuyên được cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và quản lý dự án theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học quốc tế, bao gồm cả trí thức nước ngoài, đã tích cực tham gia xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc. Thông qua các hội nghị, hội thảo và diễn đàn khoa học, họ đã đưa ra nhiều ý kiến tư vấn chiến lược về mô hình phát triển, chính sách thu hút đầu tư và thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học. Những đóng góp này góp phần giúp Khu công nghệ cao Hòa Lạc từng bước khẳng định vai trò không chỉ là một khu công nghệ đơn thuần, mà là trung tâm khoa học và công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Mục tiêu là xây dựng Hòa Lạc trở thành đô thị khoa học – công nghệ đáng sống, nơi chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ trong và ngoài nước có thể yên tâm sinh sống, làm việc và sáng tạo lâu dài. Đây cũng là yếu tố được nhiều tập đoàn công nghệ quốc tế quan tâm khi xem xét đầu tư tại Việt Nam.

Nhìn về giai đoạn 2030–2045, Ban Quản lý đặt ra tầm nhìn như thế nào để các khu công nghiệp và khu công nghệ cao trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, sản xuất thông minh, đóng góp vào chuỗi giá trị toàn cầu?

Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2030, hình thành mạng lưới khu công nghiệp – công nghệ cao liên kết vùng, kết hợp giữa sản xuất, nghiên cứu, logistics và đô thị thông minh. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội sẽ có những “thành phố công nghiệp thông minh”, kết nối với các trung tâm R&D quốc tế, đóng vai trò đầu tàu về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Để đạt mục tiêu đó, Ban Quản lý đang tập trung ba định hướng lớn:

Thứ nhất, phát triển khu công nghiệp sinh thái theo mô hình “cộng sinh công nghiệp”, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai, đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, hướng đến các “đại bàng công nghệ” như NVIDIA, Intel hay Samsung – những nhà đầu tư chiến lược có khả năng tạo chuỗi giá trị hoàn chỉnh và lan tỏa công nghệ.

Thứ ba, tăng tốc chuyển đổi số trong quy hoạch, đầu tư và quản lý, xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Cùng với Luật Thủ đô (sửa đổi) và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị – hai hành lang pháp lý quan trọng, chúng tôi tin rằng các khu công nghiệp và khu công nghệ cao của Hà Nội sẽ có đủ điều kiện để phát huy tối đa tiềm năng, cởi bỏ các nút thắt về thể chế và trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho dòng vốn FDI công nghệ cao.

Chúng tôi cũng đang được UBND Thành phố giao chủ trì tham mưu, xây dựng một số Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách đặc thù để trình HĐND Thành phố xem xét, ban hành. Đây sẽ là những đòn bẩy quan trọng để thu hút chuyên gia, trí thức và doanh nghiệp công nghệ đến với Hà Nội.

Quang cảnh khu sản xuất Fshop.

Ban Quản lý đã sẵn sàng cho “làn sóng” đầu tư chất lượng cao đang đến?

Chúng tôi thực sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giai đoạn này. Có thể nói, mọi điều kiện nền tảng về thể chế, hạ tầng và nhân lực đều đang từng bước được hoàn thiện để Hà Nội có thể đón làn sóng đầu tư mới với chất lượng và tầm vóc cao hơn.

Thứ nhất, về thể chế, Ban Quản lý tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Một mặt, cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) thành các Nghị quyết của HĐND Thành phố để nhanh chóng đưa Luật đi vào đời sống. Mặt khác, chủ động hoàn thiện quy trình, thủ tục nội bộ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm”; đồng thời sẵn sàng hướng dẫn, đồng hành với các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo phương châm hợp tác “cùng thắng, cùng có lợi”. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi lựa chọn đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc và các Khu CN của Thành phố.

Thứ hai, về hạ tầng, Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư các dự án chiến lược kết nối trực tiếp với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, như tuyến đường sắt đô thị số 5, trục Hồ Tây – Ba Vì, cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình mở rộng và các tuyến đường vành đai. Hòa Lạc cũng đang được quy hoạch trở thành đô thị khoa học – công nghệ hoàn chỉnh, với hệ thống điện, nước, viễn thông, nhà ở chuyên gia, trường học và dịch vụ xã hội hiện đại. Đây là những yếu tố nền tảng giúp nhà đầu tư yên tâm khi lựa chọn đặt cơ sở tại đây.

Thứ ba, về nguồn nhân lực, Thành phố đã xác định rõ nhân lực chất lượng cao là yếu tố trung tâm, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, thị thực, cư trú và công nhận văn bằng cho chuyên gia nước ngoài. Chúng tôi đang đẩy mạnh mô hình “liên kết ba bên” giữa nhà nước – doanh nghiệp – trường đại học, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp với các cơ sở đào tạo lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học FPT… để hình thành chuỗi đào tạo gắn nghiên cứu – sản xuất.

Quan trọng hơn cả, chúng tôi luôn giữ tinh thần cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Mọi đề xuất, yêu cầu từ phía nhà đầu tư, đặc biệt là các “đại bàng công nghệ” như NVIDIA, Samsung, Intel hay các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu, đều được Ban Quản lý xem xét kỹ lưỡng, giải quyết trong thẩm quyền và chủ động báo cáo cấp trên để tháo gỡ kịp thời.

Chúng tôi hiểu rằng, để trở thành “tổ đại bàng” đón dòng vốn công nghệ cao, Hà Nội không chỉ cần cơ sở hạ tầng tốt mà còn phải có hệ sinh thái cởi mở, cơ chế linh hoạt và con người tận tâm. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thành ủy và UBND Thành phố, cùng sự quyết tâm, đoàn kết của toàn thể cán bộ, Ban Quản lý tin tưởng rằng các khu công nghệ cao và khu công nghiệp của Hà Nội sẽ không chỉ là điểm đến của các nhà đầu tư, mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo và sản xuất thông minh.

Chúng tôi đặt mục tiêu trong giai đoạn tới, Hòa Lạc và các khu công nghiệp trọng điểm sẽ trở thành động lực phát triển công nghệ, lan tỏa đổi mới sáng tạo và kết nối sâu với chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần đưa Việt Nam tiến vững chắc trên con đường trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, tự chủ và phát triển bền vững vào giữa thế kỷ XXI.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
HHTIP đồng hành cùng doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng tiết kiệm

HHTIP đồng hành cùng doanh nghiệp trong sử dụng năng lượng tiết kiệm

30 Nov, 12:00 PM

Kinhtedothi - Khi chuyển đổi xanh trở thành yếu tố quyết định cho tăng trưởng tương lai, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các khu công nghiệp. Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội (HHTIP) hướng tới xây dựng mô hình phát triển dựa trên năng lượng sạch, sản xuất trách nhiệm và vận hành bền vững.

Hàng trăm đại sứ, cán bộ ngoại giao đạp xe vì Hà Nội xanh 

Hàng trăm đại sứ, cán bộ ngoại giao đạp xe vì Hà Nội xanh 

29 Nov, 10:15 PM

Kinhtedothi - Đây là hoạt động ý nghĩa, không chỉ giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là một thành phố xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ