Thủ kho... bán sữa chơi lô đề

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Túng quẫn do chơi cờ bạc, Nguyễn Huy Hoàng (SN 1975, trú tại khu 3, xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần lấy trộm hàng hóa của công ty đang làm việc mang bán.

Thủ đoạn phạm tội của đối tượng này diễn ra tinh vi chứ không như các vụ trộm cắp thông thường.
Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng.
Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng.
 

Cơ quan công an xác định, số hàng mà Hoàng chiếm đoạt của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa (Công ty Mesa) tính đến nay lên tới gần 2 tỷ đồng…

Vụ án bắt nguồn từ việc Công ty Mesa (trụ sở tại phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), trong quá trình kiểm kê hàng hóa phát hiện 725 thùng sữa (tương đương với số tiền hơn 376 triệu đồng) trong kho của Công ty đã không cánh mà bay… Sự việc sau đó đã được chị Đỗ Thị Hồng Thủy - Trưởng phòng Hành chính Công ty Mesa chuyển đến Đội điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội). Tiếp nhận thông tin, Đội điều tra tổng hợp tiến hành ghi lời khai của đại diện Công ty Mesa, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các nhân viên trong Công ty. Quá trình xác định quy trình xuất kho của Công ty, các trinh sát phát hiện có dấu hiệu xuất hàng hóa không đúng theo quy định. Đối tượng nghi vấn chính là Hoàng - người được Công ty giao nhiệm vụ quản lý việc xuất nhập hàng hóa. Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp với Công ty kiểm kê số hàng tồn kho Table cape, tính đến ngày 3/12/2015 và lời khai của Nguyễn Văn Quý - người đã vận chuyển hàng do Hoàng bán cho các đại lý, nhận tiền hộ và thanh toán lại cho Hoàng…

Quá trình điều tra xác định: Công ty Mesa có 2 kho hàng, kho thứ nhất đặt tại khu công nghiệp Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) và kho thứ hai ở xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Hoàng được tuyển dụng vào Công ty khoảng vài năm nay. Với vị trí công tác được giao, Hoàng có nhiệm vụ quản lý việc xuất, nhập sữa trong 2 kho hàng. Theo quy định, Hoàng chỉ được xuất hàng, giao cho nhân viên bán hàng khi có phiếu xuất kho của Công ty… Tuy nhiên, lợi dụng vị trí công tác được giao, Hoàng đã tự ý lấy hàng mang đi bán. Đội điều tra tổng hợp tiếp tục xác minh các đại lý tiêu thụ, đồng thời vận động Hoàng đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng đã khai nhận: Thiếu tiền tiêu xài nên nảy ý định phạm tội. Nghĩ là làm, từ tháng 4 - 27/11/2015, Hoàng đã 5 lần lấy tổng cộng 200 thùng sữa ở kho của Công ty Mesa, bán cho Phạm Thu Nga (ở khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai), chiếm đoạt được 60 triệu đồng. Đến ngày 25/11/2015, Hoàng lấy 60 thùng sữa ở kho của Công ty Mesa, bán được 9,6 triệu đồng. Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, ngày 1/12/2015, Hoàng lấy 2 lần tổng cộng 250 thùng sữa ở kho, bán cho Hoàng Phương Lan (ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng), chiếm đoạt khoảng 40 triệu đồng… Ngoài ra, trong quá trình kiểm kê hàng tồn kho, Công ty Mesa và Hoàng đã xác nhận việc Hoàng thiếu hụt số hàng của Công ty trị giá gần 2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Hoàng đều dùng để chơi lô đề, không có khả năng hoàn trả.