Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ khoa đầu tiên của Đại học Kinh tế Quốc dân đạt điểm tuyệt đối

Với điểm học tập 4.0, em Trần Anh Ngọc không chỉ trở thành sinh viên đầu tiên của Đại học Kinh tế Quốc dân tốt nghiệp với điểm tuyệt đối mà còn là thủ khoa kép (thủ khoa đầu vào và đầu ra) của trường.
Em Trần Anh Ngọc - Thủ khoa tốt nghiệp của ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NVCC  

Anh Ngọc năm nay 22 tuổi, là sinh viên lớp Kiểm toán, Viện Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học (ĐH) Kinh tế quốc dân. Em vừa tốt nghiệp ĐH với số điểm tuyệt đối 4,0. Ngọc cũng là thủ khoa đầu vào của Viện Kế toán - Kiểm toán với 27,9 điểm ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa). Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của cô nữ sinh tài năng. Tuy nhiên, trước đó Ngọc chưa từng nghĩ mình có thể đạt được thành tích trong mơ như vậy.

Chia sẻ về ngành kiểm toán mà Ngọc lựa chọn, em cho biết những năm cấp 3, bản thân học chuyên Hóa, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Theo định hướng của gia đình, ban đầu Ngọc định thi ngành Y để trở thành bác sĩ. Đó là lý do trong hai năm lớp 10 và 11, Ngọc duy trì học cả môn Sinh học và Vật lý để thi hai tổ hợp A00 và B00 (Toán, Hóa, Sinh).

Đến khi lên lớp 12, Ngọc suy nghĩ lại và quyết định theo ngành Kiểm toán yêu thích thay vì theo định hướng của bố mẹ. Ngọc cho biết em luôn bị cuốn hút bởi những con số nên thích công việc liên quan đến số liệu, cần sự chính xác, tỉ mỉ. Những yêu cầu khắt khe của công việc kiểm toán cũng hợp với tính cách của Ngọc.

Thuận lợi của Ngọc là trong khoảng thời gian học cấp 3, em được học nhiều thầy cô là giảng viên của trường ĐH Khoa học Tự nhiên nên đã quen thuộc với cách dạy, học tại môi trường ĐH. Do đó, khi bước chân vào hành trình 4 năm tại giảng đường ĐH, Ngọc không bị choáng ngợp trước những khác biệt trong cách dạy, học. Em bắt nhịp ngay từ năm đầu tiên và luôn tự tin thể hiện bản thân một cách tốt nhất.

Với mong muốn đạt thành tích tốt trong các kỳ thi, Ngọc thường học theo từng môn, ôn lần lượt với các dạng bài, câu hỏi trong đề cương và tìm hiểu thêm những dạng bài khác, tạo sự chủ động, mở rộng kiến thức. Với các môn đại cương, Ngọc vẽ sơ đồ tư duy để nhớ nhanh, nhớ lâu kiến thức. Nếu hôm nào chỉ học nửa ngày, Ngọc sẽ tới thư viện ôn lại bài để tránh bị quên kiến thức. Để đảm bảo sức khỏe, em không có thói quen thức học khuya mà hoàn thành bài tập từ sớm, sau đó nghỉ ngơi.

Lựa chọn ngành Kiểm toán khó nhằn nhưng Ngọc luôn nỗ lực trong học tập. Theo Ngọc, môn khó nhất với mình là Kiểm toán nội bộ vì môn này suýt trở thành môn duy nhất mà Ngọc không đạt A trong bảng điểm. Khó khăn của Ngọc cũng như các bạn sinh viên cùng khóa là môn Kiểm toán nội bộ lần đầu được dạy với khóa của Ngọc nên các tài liệu chưa phong phú. Em cũng không thể hỏi được các anh chị khóa trên. Do đó, Ngọc tự mày mò, tìm hiểu thêm ngoài những kiến thức thầy cô giáo giảng. Những vấn đề nào chưa hiểu, em chủ động liên lạc nhờ thầy cô chỉ dẫn. Với sự cố gắng của mình, Ngọc đạt tổng kết 8,6 điểm môn này.

Không chỉ đầu tư tâm huyết, thời gian vào việc học, Ngọc còn đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường ngay từ năm thứ hai. Em cùng ba bạn học chọn đề tài về khoa học xã hội, nghiên cứu hành vi trì hoãn học tập của sinh viên. Kết quả, nhóm của Ngọc xuất sắc giành giải Nhất. Thành tích này trở thành điểm nhấn quan trọng trong hành trình sinh viên của Ngọc, giúp em tự tin, trưởng thành hơn, cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm.

Mong muốn được thực tập tại Ernst & Young - một trong bốn công ty hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán (Big 4), Ngọc phải vượt qua nhiều vòng thi như vòng hồ sơ, kiểm tra chuyên môn, phỏng vấn,… Cuối cùng, cô cũng đạt được mong ước làm việc tại môi trường chuyên nghiệp tuy có nhiều áp lực nhưng đổi lại thu được nhiều kinh nghiệm bổ ích, đặc biệt là chuyên môn kiểm toán và khả năng giao tiếp, xử lý công việc.

Sau khoảng thời gian làm việc tại công ty mà mình thực tập, Ngọc được giữ lại làm việc nhưng cô muốn cho mình một cơ hội thử thách mới, đó là làm việc tại một ngân hàng lớn, phụ trách vị trí trợ lý kiểm toán ở bộ phận kiểm toán nội bộ. Dự định tương lai của Ngọc là sẽ tiếp tục học lên thạc sĩ, ngành Kinh tế Tài chính, đồng thời chăm chỉ học thêm ngoại ngữ để phục vụ nhiều hơn cho công việc. Lựa chọn con đường đi khó nhưng nữ sinh Hà Nội luôn phấn đấu hết mình và đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ, trở thành sinh viên tiêu biểu của Thủ đô, là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ.

Ba lý do khiến 2 thủ khoa toàn quốc trượt nguyện vọng 1 ĐH Bách khoa

Ba lý do khiến 2 thủ khoa toàn quốc trượt nguyện vọng 1 ĐH Bách khoa

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ