Thủ môn Bùi Tiến Dũng hài lòng vì không để lọt lưới trong trận đấu với U23 Jordan

Ngọc Tú (PV Kinh tế & Đô thị từ Buriram)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ sau trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng hài lòng với việc không để lọt lưới trước U23 Jordan.

Bùi Tiến Dũng hài lòng khi không để lọt lưới trước U23 Jordan.
Tối 13/1, U23 Việt Nam đã có trận hòa trước U23 Jordan. Đây là trận hòa thứ 2 của đội tại VCK U23 châu Á 2020. Trận đấu này cầu thủ thi đấu đáng chú ý nhất là Bùi Tiến Dũng.
Chia sẻ sau trận hòa 0-0 trước U23 Jordan, thủ môn Bùi Tiến Dũng cho biết, việc không để lọt lưới đã giúp tạm hài lòng nhưng cá nhân Tiến Dũng cùng toàn đội mong muốn 3 điểm trận ở trận này.
"Tất cả những gì chúng tôi thể hiện là việc cố gắng tập luyện. Sai lầm cá nhân trong trận đấu đều được tập thể sửa chữa để vận hành tốt nhất" - Bùi Tiến Dũng nói.
Bên cạnh đó, cầu thủ của TP Hồ Chí Minh cho rằng, đầu giải toàn đội đã xác định các trận ở vòng bảng là đều là trận then chốt và cần phải tập trung từng trận.
Ở trận đấu cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên tranh vé đi tiếp vào tứ kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo đã không còn quyền tự quyết và buộc phải giành chiến thắng. Tuy nhiên, cá nhân Bùi Tiến Dũng khá tự tin và toàn đội cần cố gắng hơn nữa cũng như phải nghỉ ngơi hồi phục để chuẩn bị tốt nhất.
Khi được hỏi về đánh giá các đối thủ của U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng khẳng định: "Theo tôi khác biệt là các đối thủ không khác biệt so với Việt Nam. Tuy nhiên, toàn đội không được coi thường. Ngoài ra, cần theo dõi kỹ và chuẩn bị phương án đối phó" - Bùi Tiến Dũng nói.
Theo kế hoạch, ngày mai (14/1) đội sẽ di chuyển về Bangkok để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở bảng D với U23 CHDCND Triều Tiên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần