Thủ môn Hồ Văn Ý: "Ăn Tết để tăng cân sẽ bị phạt"

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ môn của ĐT futsal Việt Nam Hồ Văn Ý cho biết, về ăn Tết mà để tăng cân là sau khi tập trung lại phải cân lại và ai lên tăng thì bị phạt.

Hồ Văn Ý có thể chia sẻ cảm xúc về một năm thành công khi vừa “Thủ môn xuất sắc nhất” Giải futsal Vô địch quốc gia 2021, lại được vinh danh là “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” và tiếp tục có tên trong danh sách 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2021?

- Khi nghe tin vào tốp 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới, tôi rất là vui. Một năm vừa qua bản thân đã bỏ thời gian, mồ hôi nước mắt để tập luyện đã được mọi người công nhận. Ở VCKWorld Cup vừa rồi tôi cũng thật vui khi thể hiện tốt và được mọi người công nhận.

Hồ Văn Ý có một năm thi đấu thành công với các danh hiệu khác nhau. Ảnh: Getty.
Hồ Văn Ý có một năm thi đấu thành công với các danh hiệu khác nhau. Ảnh: Getty.

Trong sự nghiệp của mình Hồ Văn Ý đã từ bỏ ước mơ trở thành thầy giáo thể dục để theo đuổi sự nghiệp futsal, đâu là động lực và khó khăn nhất khi đưa ra lựa chọn cho mình?

- Thực sự với bản thân rất là khó. Lúc thi đỗ vào trường thể dục thể thao Đà Nẵng tôi cũng không chọn bóng đá để học mà là chuyên ngành bóng chuyền, nhưng vô tình thì được chọn và kí hợp đồng 1 năm với Hoàng Thư Đà Nẵng. Thời gian đầu tôi vừa học vừa chơi futsal. Sau đó được CLB Thái Sơn Nam để ý và gọi vào. Đến cuối năm 2017 tôi được nhận vào Thái Sơn Nam. Với quyết định vào TP Hồ Chí Minh là lần đi xa nhà đầu tiên. Ngày tháng mới bước vào futsal cảm thấy rất là bỡ ngỡ, mình phải học hỏi rất là nhiều, phải tập luyện nhiều để mới trưởng thành. Trải qua 5 năm thi đấu và tập luyện thì tôi đã rút ra những bài học cũng như là kinh nghiệm, sẽ có những thành công cũng như là thất bại. Sau những thất bại thì mình sẽ khắc phục, xem lại tình huống sai sót, để rút kinh nghiệm.

Đâu là sự khác biệt trong sự tập luyện của thủ môn futsal với thủ môn của bóng đá 11 người?

- Ở sân futsal thủ môn cần phải tập trung bởi những pha bóng đi rất nhanh, chỉ cần 1-2 giây là bóng tới gôn. Còn về tập luyện thì có những bài tập của HLV thủ môn futsal sẽ tập những bài phản xạ, phán đoán tình huống. Đối với thủ môn futsal chỉ được cầm bóng chết trên sân futsal được có 4s. Cá nhân tôi trong 1 tuần, thứ 2,4,6 sẽ tập 2 buổi, buổi sáng tập chiến thuật còn buổi chiều sẽ tập tạ, tập gym. Còn các ngày 3,5,7 sẽ tập buổi sáng, những tuần mà chuẩn bị vào giải thì rất căng và mệt, phải tập thể lực, tập chiến thuật của ban huấn luyện. Thủ môn sẽ có 2 buổi tập chuyên biệt với HLV nước ngoài. Tôi cũng hay xem thủ môn trên thế giới tập luyện như thế nào để áp dụng vào những bài tập luyện của bản thân.

Tết của thủ môn chuyên nghiệp Hồ Văn Ý khác hẳn so với khi còn là sinh viên. Ảnh: Getty.
Tết của thủ môn chuyên nghiệp Hồ Văn Ý khác hẳn so với khi còn là sinh viên. Ảnh: Getty.

Cái Tết của Hồ Văn Ý khi là một thủ môn chuyên nghiệp khác gì với một chàng sinh viên trường thể dục thể thao?

- Tôi được về quê ăn Tết thì những người ở quê thấy đều nó nói: “Ôi, cầu thủ về.  Mấy đứa nhỏ nhỏ cấp I, cấp II đi ngang qua nhà thấy tôi ở nhà là kéo một đám tới nhà chụp hình, đem áo xin chữ kí. Cảm giác là cầu thủ về nhà đón Tết rất là khác khi là sinh viên mấy năm trước.

Là cầu thủ chuyên nghiệp, Như Ý có sự lưu ý gì về việc ăn uống trong ngày Tết?

Việc được về quê ăn Tết sẽ khồn kiềm chế nổi những món ngon như củ kiệu, thịt lợn. Nhưng quy định của CLB trước khi về quê ăn Tết là phải cân. Ai về ăn Tết mà để tăng cân là sau khi tập trung lại phải cân lại, ai lên tăng thì bị phạt. Nói chung mình ăn nhưng mình phải kiềm chế lại không được lên cân.

Như Ý có đặt mục tiêu cho riêng mình được ra nước ngoài thi đấu hay không?

Ra nước ngoài là một môi trường rất tốt để cho cầu thủ phát triển. Tôi cũng mong muốn sẽ có một lần ra nước ngoài thi đấu, điều này sẽ giúp cho bản thân được học hỏi nhiều từ môi trường futsal phát triển từ các nước bạn, mình sẽ trau dồi được rất nhiều kinh nghiệm, giúp ích bản thân. Phải thật đam mê mình mới tập luyện được, phải vượt qua những khó khăn.

Ra nước ngoài thi đấu là ước mơ của thủ môn Hồ Văn Ý. Ảnh: Getty.
Ra nước ngoài thi đấu là ước mơ của thủ môn Hồ Văn Ý. Ảnh: Getty.

Ngày đầu xuân năm mới Nhâm Dần 2022, điều mong ước lớn nhất của Hồ Văn Ý là gì?

- Trong năm 2022 thì tôi mong tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt để cho các VĐV tập luyện và thi đấu để cống hiến cho thể thao nước nhà. Trong năm 2022 sẽ có nhiều giải đấu quan trọng, trong nước có giải Vô địch Quốc gia, tôi mong CLB sẽ bảo vệ thành công chức vô địch. Còn cá nhân, tôi sẽ cố gắng bảo vệ danh hiệu thủ môn xuất sắc của mình. Năm nay sẽ có SEA Games 31 rất quan trọng, nếu được chọn thì đó là kỳ SEA Games đầu tiên tôi được tham gia và cố gắng tập luyện,thi đấu tốt để mang về thành tích tốt cho ĐT futsal Việt Nam. Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc cho tất cả mọi người luôn giữ gìn sức khỏe, có một cái Tết ấm cúng bên gia đình, luôn thành công và gặp nhiều may mắn trong năm 2022.

Xin cảm ơn Hồ Văn Ý!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần