Thủ phạm 11 vụ cướp là nhân viên đường sắt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Lợi dụng những đoạn đường vắng người, Cường và Bình vác gậy tấn công người đi đường để cướp tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu.

KTĐT - Lợi dụng những đoạn đường vắng người, Cường và Bình vác gậy tấn công người đi đường để cướp tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu.

Chiều qua, Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an huyện Vũ Quang thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Phan Văn Cường, 21 tuổi, trú tại xóm 4, xã Hòa Hải và Lê Văn Bình, 23 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hòa Hải cùng huyện Hương Khê về hành vi cướp tài sản. Khi bị bắt, Cường đang là công nhân đường sắt cung đường Hòa Duệ.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra, từ giữa tháng 10/2009 cho đến ngày bị bắt, hai kẻ này đã gây ra 11 vụ cướp tài sản của người đi đường. Thủ đoạn của chúng là nấp ở những điểm vắng người khi trời tối trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh và tuyến đường 15A, thuộc địa phận huyện Hương Khê và huyện Vũ Quang, thấy ai đi xe máy qua thì lao ra, dùng gậy tấn công, sau đó cướp xe máy và các tài sản giá trị khác.

Nhiều nạn nhân như anh Lê Viết Hoàn, trú tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang; ông Đinh Văn Tuyền, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê; Nguyễn Văn Bình, trú tại xã Hương Giang, Hương Khê... không chỉ bị cướp mất tài sản mà còn bị thương rất nặng, do bị chúng tấn công, ngã xuống đường khi đang đi xe máy.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.