Thủ quỹ hợp tác xã chiếm đoạt gần một tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Võ Mẫn, thủ quỹ Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Mông Nhuận ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã thu và biển thủ hơn 847 triệu đồng do xã viên góp vốn.

KTĐT - Võ Mẫn, thủ quỹ Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Mông Nhuận ở huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã thu và biển thủ hơn 847 triệu đồng do xã viên góp vốn.

Sau hai ngày xét xử, chiều 26/1 Tòa án tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Mẫn 13 năm tù giam vì tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sàn"; Chủ nhiệm hợp tác xã Nguyễn Chí Nguyên và kế toán Trần Tấn Tuấn mỗi người 2 năm tù vì "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Nguyễn Chí Nguyên (Chủ nhiệm hợp tác xã) và Trần Tấn Tuấn (kế toán trưởng), trong thời gian từ tháng 3/1999 đến tháng 5/2008, Mẫn làm thủ quỹ đã biển thủ số tiền trên 847 triệu đồng do xã viên đóng góp vào vốn của hợp tác xã.

Khi Ban quản trị hợp tác xã tiến hành thủ tục bàn giao quỹ, phát hiện số tiền trên không có trong ngân quỹ. Mẫn thừa nhận toàn bộ đã chiếm đoạt số tiền này và hứa sẽ thanh toán dần nhưng vẫn không thực hiện. Ban quản trị có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ.

Quá trình điều tra, Võ Mẫn đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng cũng làm rõ việc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính của Nguyên và Tuấn, đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất lòng tin đối với xã viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần