Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga giải thích về “cơn mưa điểm 10”

Kinhtedothi - Chiều nay 6/7, trả lời báo chí về “cơn mưa điểm 10” kỳ thi THPT quốc gia 2017, Thứ trưởng Bộ D&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định đề thi chuẩn hóa, được rút ra từ ngân hàng câu hỏi một cách ngẫu nhiên nên những em đạt điểm 10 có học lực rất giỏi.
Thưa Thứ trưởng, đến nay hầu hết các tỉnh, TP đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2017. Ông có đánh giá như thế nào về kết quả điểm thi của thí sinh?

Đến giờ phút này, hầu hết 63 tỉnh, TP trong cả nước đều đã cập nhật cơ sở dữ liệu lên hệ thống và chỉ vài tiếng nữa các Sở GD&ĐT công bố điểm thi. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã công bố tổng thể sơ bộ kết quả điểm thi năm nay bằng cách phân tích tất cả các phổ điểm của thí sinh trong cả nước. Phổ điểm thi THPT quốc gia năm nay không có gì bất thường so với mọi năm mà phân bố đều hơn, từ điểm 0 đến 10 sẽ thuận lợi cho các trường ĐH tuyển chọn thí sinh. Còn nếu phổ điểm quá dốc, các trường khó khăn trong xét tuyển sinh bởi giảm đi 0,5 điểm hay tăng lên 0,5 điểm đồng nghĩa với số lượng thí sinh tăng lên khá cao sẽ phải sử dụng tiêu chí phụ. Khi phổ điểm thi đều, việc các trường tăng hay giảm 0,5 điểm xét tuyển thì số lượng thí sinh rất ít vì thế các trường sẽ thuận lợi hơn.
 Thứ trưởng Bùi Văn Ga kiểm tra công tác thi tại trường THPT quốc gia 2017 tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội).
Thứ hai, phổ điểm thi năm nay có đồ thị theo đường tăng đều nghĩa là không quá lệch về bên tay phải hay trái giống như mọi năm. Năm xưa khi chúng ta tổ chức kỳ thi “3 chung”, kết quả kỳ thi chỉ dùng để xét tuyển ĐH, CĐ nên đề ra quá khó dẫn đến phổ điểm dịch hẳn về phía tay trái, tức là điểm trung bình chỉ 2 – 3, bây giờ phổ điểm dịch đúng vào chính giữa khoảng từ 4 - đến 6 điểm rất lý tưởng. Điều này cho chúng ta thấy chất lượng của đề thi năm nay có sự điều chỉnh rất tốt.

Thứ ba, số lượng những em đạt điểm cao 9, 10 hay số những em có điểm thấp 1, 2 cũng có nhưng không nhiều hay quá ít như mọi năm. Lý do bởi chúng ta ra đề thi tự luận, câu hỏi khó thường rơi vào một chương nào đó dẫn đến những em “học tủ” thì làm được. Còn bây giờ, câu hỏi khó nằm ở tất cả các chương, khi các em học đều và học sâu bất cứ chương nào đều có khả năng làm được. Vì vậy nhiều em đạt điểm cao hơn là như vậy.

Đi vào phổ điểm từng môn, môn nào có phổ điểm cao, thấp?

Nhìn chung tất cả các môn đều phân bố rất đều và rất tốt, từ 4 – 6, không có môn nào lệch quá về bên phải hay bên trái. Điều đó cho thấy chất lượng đề thi năm nay, sự phân hóa rất tốt. Chúng ta cũng thấy có 60% câu hỏi ở mức độ cơ bản cho nên các em đều làm hết. Còn 40% câu hỏi nâng cao thì tôi giải thích: đề thi chuẩn hóa bao quát hết các chương trình chứ không phải chỉ những em học trúng tủ mới đạt điểm cao. Mà với cách ra đề kiểu nàu, những em học toàn bộ chương trình và nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa đều có thể đạt điểm cao.

Nhiều người cho rằng năm nay xuất hiện “cơn mưa điểm 10”, việc xét tuyển của các trường ĐH có gặp khó khăn?

Trước hết phải nói những em làm được điểm 10 một môn là rất giỏi. Chúng ta hình dung cứ 1 câu các em làm trong 1 phút là xong và làm hết các câu hỏi trong đề thi thì thực sự là giỏi. Thứ hai, đề thi năm nay được chuẩn hóa rút ra từ ngân hàng câu hỏi một cách ngẫu nhiên, câu hỏi khó rơi vào nhiều chương khác nhau. Chứ không phải đề thi tự luận câu hỏi khó rơi vào một chương nào đó. Cho nên tất cả những em học đều chương trình thì đều đạt được kết quả cao. Điều này rất đáng mừng vì cách thiết kế đề thi giúp cho các em học đều toàn bộ chương trình, nắm được toàn bộ kiến thức, chứ không khuyến khích học lệch, học tủ, học luyện thi. Tôi muốn nhấn mạnh, kết quả năm nay cho thấy đề thi trắc nghiệm khách quan đã phát huy tác dụng rất tốt việc khuyến khích học sinh học đều học tốt tất cả các chương trình THPT.

Với kết quả thi thế này việc xét tuyển của các trường ĐH hoàn toàn không khó. Việc xét tuyển khó hay không khó phụ thuộc vào phổ điểm đều hay không. Phổ điểm dốc sẽ rất khó cho các trường trong việc tuyển sinh nhưng phổ điểm đều, điểm cao nhiều hay thấp nhiều không ảnh hưởng gì trong việc tuyển sinh của các trường. Điểm thi đều, khi chúng ta thay đổi 0,5 điểm, số lượng thí sinh không biến động nhiều vì thế thuận lợi cho các trường trong công tác tuyển sinh.

Thứ trưởng có dự kiến điểm sàn năm nay thế nào?

Sang tuần sau ngày 12/7 Hội đồng điểm sàn sẽ họp quyết định ngưỡng đảm bảo đầu vào cho tuyển sinh ĐH năm nay. Chúng ta biết, trong nhiều năm từ khi tổ chức thi “3 chung” đến bây giờ, điểm sàn không dao động nhiều, chỉ quanh ngưỡng 14, 15 điểm 3 môn, mỗi môn chừng 5 điểm. Điểm sàn bao nhiêu thì sau khi phân tích phổ điểm thi của cả nước, Hội đồng điểm sàn sẽ dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả làm bài của thí sinh để quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu. Ngày 12/7 Bộ sẽ quyết định điểm sàn, nhưng trước đó sẽ công bố phổ điểm của các môn thi và các tổ hợp truyền thống. Vì sau khi có ngưỡng đảm bảo đầu vào, thí sinh còn điều chỉnh nguyện vọng, rất cần có thời gian phân tích phổ điểm năm nay so với năm ngoái có khác biệt nhiều không rồi mới quyết định.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ