Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và nhấn mạnh, sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Ngày 19/1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú nhân dịp các Đại sứ sang Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại buổi tiếp, thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: BNG
Thứ trưởng khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam, không chỉ tổng kết, đánh giá thành tựu 40 năm Đổi mới, mà còn đề ra phương hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045, thông qua những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Thông tin tới các Đại sứ, Thứ trưởng cho biết, sau 40 năm Đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, với dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng long của Nhân dân, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn: Quy mô GDP năm 2025 đạt 514 tỉ USD (xếp thứ 32 thế giới), tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 6,3%/năm; chỉ số phát triển con người (HDI) và các mục tiêu giảm nghèo bền vững đều đạt kết quả ấn tượng, đưa Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao và đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Về đường lối đối ngoại, Thứ trưởng nhấn mạnh trong kỷ nguyên mới, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đề cao yếu tố tự cường trong đường lối đối ngoại, coi đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa đất nước; hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.
Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn các Đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy triển khai các trọng tâm hợp tác về tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, dệt may, hàng tiêu dùng, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, khoa học công nghệ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp xanh, và đẩy mạnh giao lưu nhân dân, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.
Các Đại sứ bày tỏ vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được sau 40 năm đổi mới, đặc biệt là việc duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, đánh giá cao vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Các Đại sứ bày chia sẻ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Kinhtedothi - Sáng nay 20/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội XIV của Đảng có trách nhiệm lịch sử rất to lớn, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới
Kinhtedothi - Sáng 20/1, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030).

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước
Kinhtedothi - Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là gần 40 năm Đổi mới của đất nước, đồng thời hoạch định hướng đi cho 5 năm tới và những năm tiếp theo. Mục tiêu là đưa đất nước tới khát vọng hùng cường vào năm 2045.






