Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Sức ép lên Triều Tiên đang đến "giới hạn đỏ"

Kinhtedothi - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov hôm 15/12 cho biết, Moscow chưa sẵn sàng ký một lệnh trừng phạt kinh tế mới với Triều Tiên.
Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga được hãng tin Interfax dẫn lại, theo đó, ông Igor Morgulov cho rằng, sức ép lên Bình Nhưỡng đang tiến gần tới “giới hạn đỏ”.
 
Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin có cuộc điện đàm lần thứ 3 trong năm nay về vấn đề Triều Tiên.
Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đã thảo luận về các mối quan hệ song phương và tình hình tại bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Putin, tại cuộc họp báo thường niên trước hàng trăm phóng viên ở Moscow ngày 14/12, hoan nghênh "nhận thức thực tế" của Mỹ trong cuộc khủng hoảng. Ông kêu gọi các bên "dừng làm trầm trọng tình hình" và khẳng định Nga không công nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện ở mức cao, liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hồi đầu tuần nói Washington quyết tâm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân nhưng cũng sẵn sàng "đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết". Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định không thương lượng nếu Triều Tiên không cải thiện hành vi.
Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào hồi tháng 5 và tháng 11 năm nay về sự cần thiết của việc duy trì áp lực quốc tế lên Triều Tiên nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa nước này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ