Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng Ấn Độ bổ nhiệm 21 bộ trưởng mới

Kinhtedothi - Ngày 9/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy chính phủ,...
Kinhtedothi - Ngày 9/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy chính phủ, theo đó bổ nhiệm 21 bộ trưởng mới.

Đây là lần tái cơ cấu chính phủ đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Modi nhậm chức hồi tháng 5 vừa qua.

 
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Các bộ trưởng mới đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Pranab Mukherjee tại Dinh Tổng thống Rashtrapati Bhavan ở trung tâm thủ đô New Delhi.

Trong số 21 bộ trưởng mới có 4 người thuộc Nội các mà gương mặt đáng chú nhất là ông Manohar Parrikar, cựu Thủ hiến bang Goa nay được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Trước đó, vị trí Bộ trưởng Quốc phòng do Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley kiêm nhiệm.

TTXVN cho biết, với việc bổ nhiệm thêm các vị trí mới, hiện tổng số bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Modi lên tới 66 người, giảm 7 người so với chính phủ của người tiền nhiệm. Trong số này có 27 người thuộc thành phần Nội các.

Theo đánh giá của giới phân tích, chính phủ của Thủ tướng Modi đang đối mặt với thách thức phải thúc đẩy tăng trưởng sau khi kinh tế Ấn Độ chỉ đạt mức tăng 4,7% trong năm ngoái, thấp nhất trong gần một thập kỷ qua.

Giới chuyên gia nhận định, kinh tế Ấn Độ cần tăng trưởng ở mức 2 con số để có thể tạo đủ việc làm cho lực lượng lao động trẻ đang bùng nổ ở nước này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Vĩnh Tuy kiến nghị sở, ngành tích cực phối hợp giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

Phường Vĩnh Tuy kiến nghị sở, ngành tích cực phối hợp giải quyết khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

09 Dec, 05:26 PM

Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy chia sẻ, qua 5 tháng đi vào hoạt động, địa bàn phường gặp một số thách thức, nhất là cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các cơ quan và nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các địa bàn dân cư thiếu thốn, chật hẹp, phân tán, nên không đáp ứng được điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả phục vụ người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ