Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng Áo: EU cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh và duy trì đối thoại với Nga

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Áo cho rằng các nước EU cần tránh rơi vào vòng xoáy leo thang căng thẳng mới với Nga, và cần duy trì đối thoại để bảo vệ lợi ích của khối này.
 Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hoan nghênh kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ. Ảnh: Tass
Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass của Nga hôm 17/6, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz hoan nghênh kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) duy trì đối thoại với Moscow và thảo luận cởi mở về tất cả những khác biệt hiện có.
"Tôi hài lòng với kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ diễn ra hôm 16/6 tại Geneva cũng như quyết định đưa đại sứ quay lại Thủ đô của mỗi nước, bởi điều này sẽ giúp mở ra các kênh đối thoại giữa hai cường quốc thế giới. EU cũng phải đi theo hướng này để cải thiện mối quan hệ với Moscow” - Thủ tướng Áo cho hay.
Theo Thủ tướng Kurz, điều quan trọng là phải duy trì đối thoại và đưa ra những quan điểm rõ ràng của mỗi bên đối với các vấn đề còn nhiều bất đồng, như vấn đề nhân quyền.
Thủ tướng Kurz cũng đã nêu rõ lập trường này với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong ngày thứ Năm. "Hôm nay, tôi đã nêu rõ điều đó với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Châu Âu phải chỉ ra những khác biệt hiện tại, đồng thời có kết luận nếu có đối với bất kỳ vi phạm về nhân quyền hoặc luật pháp quốc tế", ông Kurz nói thêm.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Áo lưu ý thêm rằng EU cần tránh làm leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga, đồng thời phải duy trì các kênh liên lạc với Moscow. “Có những lĩnh vực mà việc hợp tác giữa EU và Nga mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, bao gồm cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Hòa bình ở châu Âu sẽ chỉ có được khi hợp tác với Nga, chứ không phải chống lại nước này".
Tuyên bố trên được Thủ tướng Áo được đưa ra trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU diễn ra từ ngày 24 - 25/6.
Trước đó, hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đã được tổ chức tại Geneva vào ngày 16/6 theo sáng kiến ​​của Washington. Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Joe Biden đã thảo luận về thực trạng và triển vọng của quan hệ song phương, vấn đề ổn định chiến lược và các vấn đề quốc tế, bao gồm hợp tác trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và giải quyết các cuộc xung đột trong khu vực.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ