Thủ tướng bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ngọc Châu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt  
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt  

Cụ thể, tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trước đó, ngày 16/8/2021, ông Đỗ Hùng Việt được trao quyết định bổ nhiệm làm Trợ lý Bộ trưởng.

Ông Đỗ Hùng Việt từng làm Tham tán Công sứ - Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ), Phó Vụ trưởng Bộ phận thường trực Ban Thư ký APEC Việt Nam 2017.

Năm 2019, ông Đỗ Hùng Việt được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Hiện nay Bộ Ngoại giao có 5 thứ trưởng giúp việc cho Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Vũ, Hà Kim Ngọc, Phạm Quang Hiệu, Đỗ Hùng Việt và Lê Thị Thu Hằng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần