Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 31/12, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu làm lễ chào cờ
Đại hội có 434 đại biểu chính thức tham dự, trong đó 256 đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội, các đại biểu còn lại tham dự trực tuyến tại các Chi nhánh, Văn phòng Đại diện VCCI ở Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vũng Tàu; 73 đại biểu tham dự trực tuyến tại đơn vị. Cơ cấu đại biểu theo thành phần gồm: 30 đại biểu là đại diện Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp Nhà nước; 183 đại biểu là các hiệp hội ngành nghề trung ương và địa phương; 216 đại biểu là các doanh nghiệp cổ phần, tư nhân; 2 đại biểu là đại diện các Hợp tác xã.
Trong số 218 đại biểu doanh nghiệp, đơn vị có số lao động thấp nhất là 100 và đơn vị có số lao động cao nhất là trên 104.000 lao động. 100% hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, đóng góp ngân sách nhà nước thấp nhất 0,4 tỷ đồng, nhiều nhất trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2020.
 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu VCCI lần thứ VII
Với quan điểm hoạt động của VCCI phải đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, tầm nhìn của VCCI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng. Sứ mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
Đại hội cũng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Trong đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm là: Chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp hội doanh nghiệp và hội viên; Phát triển đội ngũ doanh nhân, tiên phong thúc đẩy xây dựng hoá kinh doanh Việt Nam; Tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của VCCI.
 Tân Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại Đại hội
3 đột phá chiến lược tập trung vào: Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; Tiên phong xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
Trước đó, tại Phiên nội bộ tổ chức vào ngày 30/12, Đại hội đã thông qua Điều lệ VCCI (sửa đổi) và các Báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác VCCI nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành khóa VI; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Kiểm tra khóa VI. Đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa VII, sau đó Ban Chấp hành khóa VII họp hội nghị lần thứ nhất bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, cử Ban Thường trực mới của VCCI. Ban Kiểm tra khóa VII đã họp bầu Trưởng Ban Kiểm tra khóa VII.
Với số phiếu nhất trí cao, ông Phạm Tấn Công đã được bầu làm Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI khóa VII.