Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Huỳnh Tấn Phát

Kinhtedothi - Sáng 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; cùng dự lễ còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Bến Tre, đại diện gia đình và đông đảo Nhân dân địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh VGP

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Kế thừa truyền thống của quê hương và gia đình, ông đã sớm hình thành tình cảm yêu nước, thương dân, giác ngộ lý tưởng của Đảng và đi theo con đường cách mạng vô sản. Ông có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặt vòng hoa tưởng nhớ đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VGP

Trong quá trình tham gia cách mạng và cho đến cuối cuộc đời, từ một cán bộ tuyên truyền, vận động của Đảng, hoạt động sôi nổi, tích cực trong phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ ở Nam kỳ, phong trào cứu tế nạn đói ở Bắc kỳ, phong trào Thanh niên Tiền phong, cho đến cương vị Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đồng chí làm Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, đồng chí từng kiêm nhiệm các chức danh như Trưởng Ban chỉ đạo Quy hoạch đô thị, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam và được chỉ định làm Đại diện thường trực của Việt Nam tại Hội đồng tương trợ kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Ảnh VGP

Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn là một người cán bộ mẫn cán, tận lực, tận tâm, hết mình với công việc, bằng tinh thần lạc quan, ý chí cách mạng tiến công và kiên định. Kinh qua nhiều vị trí công tác, với tài năng, nghệ thuật và đạo đức cách mạng của mình, đồng chí phát huy tốt vai trò trung tâm trong đoàn kết các lực lượng trí thức, các thành phần dân tộc, tôn giáo và nhân dân hướng theo cách mạng và chiến đấu, cống hiến vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 - 15/2/2023).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: đẩy mạnh tuyên truyền, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hà Nam: đẩy mạnh tuyên truyền, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

15 Jun, 11:45 AM

Kinhtedothi - Trong hai ngày 14 và 15/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các địa phương, nhà trường tổ chức đồng loạt các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân, học sinh và sinh viên trên địa bàn.

Tuyệt đối tránh tình trạng “phân cấp hình thức” trong nông nghiệp và môi trường

Tuyệt đối tránh tình trạng “phân cấp hình thức” trong nông nghiệp và môi trường

15 Jun, 10:44 AM

Kinhtedothi - Tuyệt đối tránh tình trạng “phân cấp hình thức”, phân quyền nhưng vẫn xin ý kiến hoặc giao việc mà không giao quyền và không giao đủ nguồn lực khiến địa phương lúng túng, bị động, đồng thời phải thiết lập cơ chế giám sát, kiểm tra phù hợp, bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp theo hướng “phi địa giới hành chính”

Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp theo hướng “phi địa giới hành chính”

14 Jun, 10:02 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, Nghị định 120 đã quy định việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng: “phi địa giới hành chính”, tức là người dân có quyền đến bất cứ UBND cấp xã nào để yêu cầu được giải quyết các TTHC mà không phụ thuộc vào nơi cư trú

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ