Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng dự các hoạt động tâm điểm tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Kinhtedothi - Sáng 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại chương trình khai mạc và phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề: "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Cùng dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các nước, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Mục tiêu của phiên toàn thể là làm rõ chiến lược hành động của "chuyển đổi kép", với mục tiêu trọng tâm là lấy con người làm trung tâm trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học công nghệ, đồng thời phân tích xu hướng công nghiệp mới, vai trò của AI, tự động hóa và công nghệ xanh trong việc nâng cao năng suất và tái cấu trúc chuỗi giá trị. Phiên toàn thể cũng đặt ra nhu cầu làm rõ triển vọng toàn cầu của mô hình kinh tế thông minh, chỉ ra những lợi ích cần nắm bắt và các rủi ro mà Việt Nam cần chuẩn bị, từ đó đề xuất cách thức xây dựng mô hình siêu đô thị thông minh, minh bạch và bền vững cho đất nước.

Sau phiên toàn thể, để đi sâu vào những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực hướng đến nền kinh tế thông minh, Diễn đàn tiếp tục với ba phiên thảo luận song song chuyên đề về: Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu; logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép; chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất năm 2025

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong không khí rộn ràng của mùa Thu Việt Nam, tại Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – nơi hội tụ tinh hoa của đất nước, cực tăng trưởng, phát triển năng động, sáng tạo, nơi khởi nguồn của nhiều ý tưởng đổi mới, khát vọng vươn lên và ý chí tiên phong, tự lực tự cường – chúng ta cùng long trọng tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025, với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Chia sẻ về quá trình từ ý tưởng đến hiện thực về việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam do chính Thủ tướng đề xuất với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các vị lãnh đạo, đại diện các cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam đã đến tham dự sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa này; gửi các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thủ tướng đánh giá cao UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức chu đáo sự kiện; cảm ơn Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cùng các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam trong quá trình tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng, mà còn là dấu mốc mở ra một chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Theo Thủ tướng, thế giới hiện nay đang chứng kiến sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, và phân hóa về phát triển. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sau đại dịch COVID-19, nợ Chính phủ toàn cầu tăng cao; thương mại thế giới sụt giảm; đứt gãy các chuỗi cung ứng; sản xuất kinh doanh trì trệ; làm suy giảm công ăn việc làm, sinh kế của người dân…

Bối cảnh tình hình đó đặt ra những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp nhưng cũng mang tới những cơ hội, thuận lợi ngày càng rộng mở; đòi hỏi chúng ta phải nhìn xa trông rộng, đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để tạo ra nguồn lực, chia sẻ để củng cố, tăng cường niềm tin; cùng nhau xây đắp một tương lai chung giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững; trong đó "chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" là một xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp và toàn thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh nhận thức của Việt Nam rằng: Tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều đang hội tụ trong cùng một thế giới phẳng, nơi không một quốc gia nào có thể tự quyết định sứ mệnh của riêng mình và của thế giới, cũng như đơn độc giải quyết các thách thức của thế kỷ và nhân loại, kể cả những nước giàu mạnh nhất - những thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, đòi hỏi cách tiếp cận giải quyết và phương thức hợp tác toàn cầu, toàn dân, toàn diện; tinh thần đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương.

Nhân dịp này, Thủ tướng khẳng định 3 quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam trong quá trình "chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số".

Thứ nhất: Mọi sự phát triển đều lấy con người, nhân dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực. Không đánh đổi tiến bộ, công bằng xã hội, việc bảo vệ môi trường, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số phải hướng tới mục tiêu đoàn kết quốc tế sâu rộng, bao trùm và giúp người dân ấm no hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn.

Thứ hai: Việt Nam là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trong quá trình chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia vì môi trường hòa bình, ổn định, tạo lập những điều kiện thuận lợi và vận động sự ủng hộ của các nước trên thế giới để cùng nhau phát triển nhanh, bền vững, mang lại sự hùng cường, thịnh vượng cho mỗi quốc gia, ấm no, hạnh phúc cho mỗi người dân.

"Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các mục tiêu thiên niên kỷ và cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050. Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường, tạo lập hành lang pháp lý để đón nhận các dòng vốn xanh, công nghệ xanh, công nghệ số từ các đối tác quốc tế", Thủ tướng phát biểu.

Thứ ba: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp; và phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sức mạnh của Nhà nước và sức mạnh của tư nhân.

Thủ tướng cho biết, để thực hiện các mục tiêu, quan điểm nêu trên, Việt Nam tập trung triển khai các giải pháp trên tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị và nhân lực thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác cùng nhau".

Thứ nhất, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc và ấm no. Trong đó, Nhà nước kiến tạo thể chế với tinh thần "đi sớm, đi trước mở đường cho phát triển" thông qua xây dựng hành lang pháp lý, khuyến khích phát triển các dự án trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đồng thời, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, có cơ chế ưu đãi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực với tinh thần "nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định; ngoại lực là quan trọng, đột phá". Kết hợp hài hoà giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; thúc đẩy hợp tác công – tư.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, con người là nhân tố quyết định. Xây dựng hệ thống các nhà trường; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết nhà trường với doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động chất lượng cao.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác và chuyển giao khoa học – công nghệ, trong đó rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử...

Thứ năm, đổi mới tư duy quản trị thông minh theo hướng "vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển". Nghiên cứu chuyển giao, áp dụng các kinh nghiệm quản trị tiên tiến trên thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quan trọng, quý báu của cách mạng Việt Nam: Không có gì quý hơn độc lập - tự do, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nhân dân làm nên lịch sử, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đoàn kết là sức mạnh vô địch, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết (đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế); kiên trì đường lối tự lực, tự cường, tự chủ, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

"Không lúc nào thiếu khó khăn, thách thức nhưng cũng không lúc nào thiếu cơ hội và thời cơ, vấn đề là chúng ta có nhìn ra không, có phát hiện ra không, có dám làm, dám dấn thân, dám cống hiến, dám đổi mới không. Chúng tôi sẵn sàng cam kết hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với tất cả các nước, tất cả các đối tác, tất cả doanh nghiệp trên toàn cầu với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng nêu rõ, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 là sự kiện trang trọng thể hiện rõ nét sự hội tụ trí tuệ, sẻ chia tầm nhìn và hành động, lan toả lợi ích, tạo động lực của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế.

Sự hiện diện của các đại biểu Chính phủ, các doanh nghiệp, học giả và các tổ chức trong nước và quốc tế thể hiện ý chí và tinh thần hợp tác tích cực, khát vọng và động lực để cùng nhau tạo nên những giá trị mới, kiến tạo một môi trường bền vững, bao trùm và nhân văn cho tất cả các quốc gia, các đối tác, các doanh nghiệp và cho mỗi người.

Việc Diễn đàn được lựa chọn tổ chức tại TP Hồ Chí Minh cũng thể hiện cam kết của Thành phố phấn đấu trở thành hình mẫu tiên phong của Việt Nam về chuyển đổi kép để tạo động lực tăng trưởng đột phá, phát triển nhanh nhưng bền vững.

Với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", các phiên thảo luận và đối thoại trong khuôn khổ Diễn đàn năm nay hướng tới một mục tiêu chung: Tìm kiếm những giải pháp đột phá để đẩy mạnh quá trình tăng trưởng xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời đảm bảo tiến trình phát triển nhanh, bền vững và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh của kỷ nguyên số".

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam tin tưởng rằng, những ý kiến, sáng kiến và cam kết được chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 sẽ không dừng lại trong khuôn khổ của những bài phát biểu, mà sẽ tiếp tục tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa và được hiện thực hóa bằng những hành động thiết thực - khơi nguồn cho những triển vọng hợp tác mới và những hành động cụ thể để cùng kiến tạo một tương lai phát triển xanh, phát triển số và nhân văn cho tất cả nhân loại.

"Chúng tôi mong muốn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 sẽ không chỉ là nơi trao đổi ý tưởng, chia sẻ sáng kiến, mà còn là không gian để kết nối đối thoại, tăng cường tin cậy, củng cố hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế, với tinh thần "coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian, quyết đoán đúng thời điểm và chia sẻ lợi ích, trao đi là còn mãi".

Chúng ta hãy cùng phát huy tinh thần "3 cùng: Cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng". Cùng sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của tất cả quý vị, tôi tin tưởng rằng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 sẽ thành công rực rỡ, góp phần vào xây dựng một thế giới thịnh vượng hơn, đoàn kết hơn, phát triển hài hòa, bao trùm và bền vững hơn cho tất cả chúng ta", Thủ tướng phát biểu.

*Chiều 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, sự kiện tâm điểm, điểm nhấn đặc biệt trong chương trình Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 - phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã diễn ra về chủ đề "Chuyển đổi kép từ chiến lược đến hành động - Định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến TP Hồ Chí Minh và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ra tuyên bố chung về sáng kiến thúc đẩy sản xuất thông minh và chuyển đổi công nghiệp có trách nhiệm tại Việt Nam.

Tiếp đó, ông Borge Brende, Chủ tịch điều hành WEF phát biểu ghi hình về định hướng chiến lược của WEF trong thúc đẩy chuyển đổi kép toàn cầu và tăng cường hợp tác với các quốc gia, trong đó có những hợp tác chiến lược với Việt Nam.

Trong chương trình đối thoại dài hơn 60 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời nhiều câu hỏi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược từ điều phối viên Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành của WEF.

Trả lời câu hỏi đầu tiên về những bài học trong quá khứ để hướng tới tương lai, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và cho biết trong 80 năm độc lập, Việt Nam có tới hơn 30 năm chiến tranh, 30 năm cấm vận. Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, khai thác điểm đồng, hướng tới tương lai để trở thành bạn tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước; do đó nhiều kẻ thù trước đây của Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện ngày nay.

Mặt khác, Thủ tướng cho biết, ngành nông nghiệp, nền văn minh lúa nước đã giúp Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển, bị tàn phá sau chiến tranh trở thành nước đang phát triển, xóa đói giảm nghèo. Tiếp theo, công nghiệp đã giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Hiện nay, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ giúp Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

"Slogan của chúng tôi là nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn. Mục tiêu 2045 rất thách thức nhưng không thể không làm, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục tiêu nào khác là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc", Thủ tướng nói.

Trong câu hỏi thứ hai, điều phối viên đề nghị Thủ tướng – người vừa trở về từ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi – phân tích sâu hơn về những yếu tố giúp làm tăng khả năng chống chịu của Việt Nam trong một thế giới rất biến động.

Thủ tướng cho biết châu Phi là không gian phát triển rất lớn mà các nước, các đối tác trên thế giới có thể cùng các nước châu Phi khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển. Mặt khác, châu Phi rất tự tin trong tổ chức Hội nghị G20 và các đoàn tham gia Hội nghị G20 thể hiện rất rõ tinh thần đoàn kết, thống nhất với châu Phi.

Theo Thủ tướng, chủ đề chính của Hội nghị G20 lần này là đoàn kết, bình đẳng, ổn định, phản ánh đúng những nhu cầu của thế giới hiện nay; bởi đoàn kết tạo ra sức mạnh, hợp tác để có lợi ích và đối thoại để củng cố lòng tin.

Hội nghị cũng chỉ ra những thách thức rất lớn của thế giới hiện nay: Sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, và phân hóa về phát triển. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sau đại dịch COVID-19, nợ Chính phủ toàn cầu tăng cao; thương mại thế giới sụt giảm; đứt gãy các chuỗi cung ứng; sản xuất kinh doanh trì trệ; làm suy giảm công ăn việc làm, sinh kế của người dân… Cùng với đó là các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, an ninh mạng, mặt trái của trí tuệ nhân tạo…

"Chúng ta phải chấp nhận những rủi ro này để nhìn thấy những thời cơ và thuận lợi. Những điều đáng lạc quan là, qua khó khăn, áp lực thì nhân loại cần nỗ lực hơn, phấn đấu cao hơn. Thứ hai, mặc dù phân cực, phân mảnh nhưng hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Thứ ba, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là động lực phát triển mới, là sợi dây xuyên suốt, góp phần khắc phục những khó khăn, thách thức mà thế giới đang gặp phải. Về liên kết kinh tế, các nước cũng nỗ lực khắc phục sự thiếu hụt, đứt gãy cung ứng", Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn, tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam lại tăng lên; nợ công thế giới tăng nhưng tỉ lệ nợ công của Việt Nam lại giảm xuống; quy mô nền kinh tế, GDP bình quân đầu người tăng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị, xã hội ổn định, vị thế quốc gia tăng lên.

Thủ tướng cho biết, những kết quả đó của Việt Nam là nhờ có Đảng Cộng sản lãnh đạo với mục tiêu lớn nhất là vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; sức mạnh từ nhân dân và doanh nghiệp, nhân dân làm nên lịch sử; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; kiên trì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, giữ vững độc lập, tự chủ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Trong câu hỏi thứ ba, điều phối viên đề nghị Thủ tướng chia sẻ về vai trò của chuyển đổi kép (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh) đối với Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong quá trình phát triển nhanh, bền vững; số hóa và xanh hóa là hai mặt song song của một quá trình, có liên hệ mật thiết với nhau, thúc đẩy lẫn nhau.

Muốn chuyển đổi, trước hết phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi kép; từ đó biến thành hành động, các giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả, gồm 5 nhóm.

Theo đó, phải hoàn thiện thể chế, thể chế phải đi trước dẫn đường; Việt Nam đang nỗ lực biến thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Phát triển hạ tầng xanh, hạ tầng số, điển hình là hạ tầng năng lượng, hạ tầng điện, gồm nguồn điện xanh, tải điện xanh, phân phối điện xanh, sử dụng điện xanh, giá điện xanh; xây dựng cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi; ứng dụng quản trị thông minh.

Đồng thời, phải có các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực, phải đẩy mạnh hợp tác công tư, khai thác hiệu quả nguồn lực Nhà nước, vốn Nhà nước có vai trò dẫn dắt, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực ngoài nhà nước, nguồn lực của doanh nghiệp, của người dân; đồng thời huy động nguồn lực bên ngoài, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá. Trong đó, về ngoại lực, Thủ tướng nêu rõ gồm hợp tác thu hút nguồn vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, quản trị…

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang quyết liệt triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực. Theo đó, đột phá thể chế giúp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ; hạ tầng hiện đại để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chuyển đổi.

Tiếp đó, trả lời câu hỏi về vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, phải huy động tổng lực các nguồn lực trong xã hội, trong đó có các doanh nghiệp lớn, xuyên quốc gia, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng không kém quan trọng, đặc biệt là khi các doanh nghiệp này chiếm tới 95-97% tổng số doanh nghiệp của Việt Nam, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp này cần thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt và cần có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng về quản trị cho họ. Ngoài khoảng 1 triệu doanh nghiệp, Việt Nam còn có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, cũng cần quan tâm để các hộ này phát triển thành doanh nghiệp.

Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều chương trình, phong trào, hoạt động, chính sách khuyến khích điều này trong học sinh, sinh viên, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp. Người dân Việt Nam nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng đều đam mê với cái mới và muốn đóng góp cho đất nước.

"Từ cái gốc là lòng yêu nước, chúng tôi khuyến khích, hỗ trợ, đào tạo để đưa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trở thành phong trào, xu thế và mong WEF góp phần vào việc này, nhất là trong những ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, chip bán dẫn… Nhà nước phải kiến tạo, thanh niên phải tiên phong trong khởi nghiệp", Thủ tướng phát biểu.

Trong câu hỏi tiếp theo, người điều phối đề nghị Thủ tướng chia sẻ về tầm nhìn dài hạn của ASEAN cũng như vai trò của ASEAN trong kinh tế toàn cầu.

Theo Thủ tướng, sự phát triển của Việt Nam không tách rời sự phát triển của khu vực; Đông Nam Á là khu vực năng động và là tâm điểm tăng trưởng trong nhiều thập kỷ vừa qua. Tuyên ngôn của ASEAN cho thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, phát huy tối đa những giá trị cốt lõi, nền văn hóa đậm đà bản sắc của các nước.

Thủ tướng cho rằng, tầm nhìn ASEAN là tầm nhìn của thời đại, đó là phát triển nhanh và bền vững, năm 2045 trở thành khu vực phát triển. Muốn vậy, đoàn kết, thống nhất trong ASEAN là quan trọng nhất và muốn phát triển được thì phải có ổn định, do đó phải chấm dứt các xung đột.

Cùng với đó, phải hợp tác khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia và biến thành lợi thế, cơ hội của cả khu vực.

Thứ ba, ASEAN phải tiến cùng thời đại, phát triển trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh hóa, số hóa. Theo đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu chung, kết nối để phát triển trí tuệ nhân tạo; hiện ASEAN đang xây dựng lưới điện chung và tiến tới xây dựng hạ tầng số chung.

Thứ tư, phải phát huy sự đa dạng văn hóa, khai thác tối đa điểm chung để biến văn hóa thành sức mạnh của ASEAN, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, để những người hoạt động văn hóa sống được bằng nghề và người dân được hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Mặt khác, ASEAN cần sự đoàn kết, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các doanh nghiệp, phải đẩy mạnh hợp tác với các nước, tổ chức khu vực, quốc tế khác. Tinh thần là Nhà nước phải kiến tạo, hài hòa hóa thể chế giữa quốc gia, khu vực, thế giới, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng. Từ đó, xây dựng một khu vực ASEAN giàu có, hòa bình, thịnh vượng, đóng góp vào hòa bình, phát triển của thế giới.

Điều phối viên Stephan Mergenthaler đặt vấn đề, vai trò của Việt Nam như thế nào trong thúc đẩy tinh thần đối thoại trên tầm quốc tế, cũng là chủ đề chính tại WEF Davos sắp tới?

Thủ tướng nêu rõ, những vấn đề như sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, và phân hóa về phát triển đều rất cần đối thoại để củng cố lòng tin. Do đó, cần kích hoạt giá trị chung của các dân tộc trên thế giới; chỉ có đối thoại mới giải quyết được vấn đề mà không gây ra mất mát. Mọi xung đột phải giải quyết bằng đối thoại, bằng luật lệ, Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Do đó, chủ đề "đối thoại" là rất quan trọng, rất cần thiết, mang tính hiệu triệu, tính động lực, tính lan tỏa rất cao, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về vai trò của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, xây dựng, tham gia các chương trình đối thoại của quốc tế và khu vực để tham gia giải quyết các vấn đề như xung đột. Nhiều nước cũng đề nghị Việt Nam phát huy vai trò trong việc giúp những nơi chưa hiểu nhau có thể hiểu nhau.

Thủ tướng nhắc lại việc Hà Nội là nơi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un năm 2019. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gặp cả Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky, với mục tiêu, quan điểm để các bên hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn, chia sẻ với những khó khăn của nhau.

Chính Việt Nam cũng là tấm gương trong gác lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, khai thác điểm đồng, hướng tới tương lai, để đối thoại trên tinh thần công bằng, tôn trọng lẫn nhau.

"Trong chiến tranh, chúng tôi vẫn chiến đấu trên mặt trận nhưng cũng vẫn đối thoại trên bàn đàm phán để mang lại hòa bình, độc lập, tự chủ cho đất nước. Chúng tôi sẵn sàng cùng WEF và các đối tác để thúc đẩy đối thoại tại những nơi xung đột, những nơi còn có nghi ngờ, chưa có lòng tin để mang lại hòa bình, hợp tác và phát triển cho tất cả các nước, không người dân bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nói.

Về nội dung chuẩn bị cho lực lượng lao động trẻ trước công cụ AI, Thủ tướng cho biết sự chuyển động của đất nước đòi hỏi sự chuyển động của tất cả mọi người. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Việt Nam đã có nền tảng về chính sách, đường lối trên các lĩnh vực chiến lược, then chốt, quan trọng để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, ấm no, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và trong tất cả các chủ trương này, con người vẫn là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực và động lực phát triển, trong đó, có thế hệ trẻ.

Thủ tướng nêu rõ, phải giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tạo cơ hội cho họ qua thể chế, khung khổ pháp lý để họ được cống hiến, thỏa sức sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số; tạo nền tảng kiến thức, nâng cao trình độ cho thế hệ trẻ qua học tập, đào tạo; khuyến khích, hỗ trợ thế hệ trẻ trong khởi nghiệp như về thuế, phí, lệ phí, lãi suất tín dụng…; hỗ trợ trong đào tạo, tuyển dụng về lao động để thu hút những người có tài năng, năng lực; giúp kết nối với tuổi trẻ trên thế giới, chia sẻ kinh nghiệm về các thành công và thất bại…

"Tóm lại, phải vừa nâng cao nhận thức cho người trẻ, vừa làm cho họ tự tin, trang bị kiến thức, vừa hỗ trợ nguồn lực, vừa tạo không gian để họ sáng tạo, cống hiến hết mình, với tinh thần chấp nhận rủi ro, bảo vệ họ khi gặp rủi ro, để nếu gặp rủi ro cũng không gặp quá nhiều ảnh hưởng; tinh thần là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng phát biểu.

Một lần nữa trân trọng cảm ơn WEF đã luôn đồng hành, hiểu, chia sẻ với Việt Nam, trong đó có hợp tác trong tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu, Thủ tướng đề nghị hai bên quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, cùng chia sẻ về tầm nhìn, hành động và về kết quả; động viên nhau những lúc thuận lợi, thời cơ và khi có khó khăn; luôn tôn trọng nhau về trí tuệ, thời gian và sự quyết đoán đúng lúc; với tinh thần "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân".

*Chiều 26/11, tại TP Hồ Chí Minh, sau phiên đối thoại chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa Thu lần thứ nhất.

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa chân thành cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian, tâm huyết tới tham dự Diễn đàn và đặc biệt là phiên Đối thoại chính sách cấp cao hết sức sôi nổi, thực chất, hiệu quả.

Chia sẻ một số cảm xúc, cảm nhận về Diễn đàn, Thủ tướng đánh giá, sau 2 ngày làm việc khẩn trương và một loạt các sự kiện (Triển lãm Tăng trưởng xanh, Tuần lễ đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp…), Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" đã thành công rất tốt đẹp với nhiều dấu ấn đặc biệt.

Thứ nhất, Diễn đàn có ý nghĩa lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức, tạo tiền đề để trở thành Diễn đàn Kinh tế mùa Thu thường niên tại TP Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới và đông đảo đại biểu khẳng định sự ủng hộ đối với đổi mới sáng tạo, sáng kiến này của Việt Nam.

Thứ hai, Diễn đàn có quy mô và tầm vóc rất ấn tượng (hơn 1.500 đại biểu, gần 100 đoàn khách quốc tế; 10 trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hơn 75 trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trên toàn cầu).

Thành phần tham dự Diễn đàn bao trùm, toàn diện (từ giới trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tập đoàn toàn cầu, từ chính quyền trung ương đến các chính quyền địa phương các nước).

Nội dung Diễn đàn thiết thực, có ý nghĩa chiến lược, dài hạn, tập trung vào 2 chuyển đổi có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tất cả các quốc gia, 2 chuyển đổi đang định hình tương lai của nhân loại: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các đại biểu đều đánh giá rất cao và rất tâm huyết với chủ đề lần này.

"Sự tham gia và các phát biểu đều rất trí tuệ, tâm huyết, không khí trao đổi rất thực chất, hiệu quả, và quan trọng là tinh thần quyết tâm, hứng khởi, đồng lòng, cùng hướng về tương lai. Những ý kiến tâm huyết của các bạn đã tạo cảm hứng, truyền động lực, sự tự tin rất lớn cho chúng tôi", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, cơ quan; và sự đồng hành hiệu quả của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) để có một Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 thành công.

Về những nội dung tiếp thu được từ các thảo luận rất phong phú tại Diễn đàn, Thủ tướng cho rằng có 5 điểm hội tụ nhận thức rất quan trọng.

Thứ nhất, các đại biểu cùng chia sẻ nhận thức chung về thế giới. Trong một thế giới đầy biến động, "phẳng" nhưng cũng rất "chông gai", với những vấn đề, thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, các đại biểu đều nhất trí cao về việc tăng cường hơn nữa đoàn kết, hợp tác, đối thoại; đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có nguồn lực, đối thoại để củng cố lòng tin; đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, củng cố và phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết quốc tế để cùng nhau giải quyết những thách thức chung của thời đại.

"Đứng trước những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống của nhân loại, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ các vấn đề trong quá trình phát triển mà không có sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ của các quốc gia khác", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, Diễn đàn cùng thống nhất rằng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là hai yếu tố căn bản cấu thành một xu thế tất yếu, không thể đảo ngược; chuyển đổi kép (xanh và số) đã trở thành yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia để phát triển nhanh và bền vững. "Nếu chuyển đổi số cung cấp "tốc độ" và "sự thông minh" thì chuyển đổi xanh cung cấp "sự bền vững" và "tính nhân văn". Hai quá trình này đan xen, cộng hưởng sẽ là động lực chính của tăng trưởng toàn cầu trong tương lai", Thủ tướng đánh giá.

Thứ ba, các đại biểu đều chia sẻ "3 đòn bẩy then chốt" để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới: (i) Thể chế, (ii) Nguồn lực, và (iii) Đổi mới sáng tạo.

Về thể chế, xác định cần xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý không chỉ để "quản lý" mà phải "kiến tạo phát triển", hài hòa hóa thể chế của quốc gia, khu vực và thế giới. Trong đó, thể chế cần thúc đẩy phát triển công nghệ một cách bền vững, lấy con người là trung tâm; công nghệ phải phục vụ con người chứ không thay thế con người.

Về nguồn lực, Diễn đàn đã thảo luận kỹ về việc huy động nguồn lực tổng thể, cả về vốn, công nghệ và nhân lực. Về vốn, cần có đột phá trong việc khơi thông dòng vốn xanh (tín dụng xanh, trái phiếu xanh), phát triển thị trường carbon, và đặc biệt là đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư (PPP) để thu hút nguồn lực xã hội và đầu tư quốc tế. Về công nghệ, cần ưu tiên hợp tác và chuyển giao công nghệ. Về nhân lực, đây là yếu tố quyết định, cần đào tạo và đào tạo lại để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cả hai cuộc chuyển đổi xanh và số.

Về đổi mới sáng tạo, các đại biểu đều nhất trí phải lấy khoa học công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới, tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) làm động lực cốt lõi.

Thứ tư, các đại biểu đều nhất trí cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm; con người vừa là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển; phát triển phải mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số phải vì con người; công nghệ và trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người và không thay thế con người. Thủ tướng nhắc lại phát biểu của bà Trưởng đại diện Liên Hợp Quốc: Chuyển đổi xanh- số là nền tảng bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững.

Thứ năm, các đại biểu đều thể hiện sự đánh giá cao, ủng hộ và sẵn sàng đồng hành, hợp tác cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển mới.

"Chúng tôi cảm nhận được rất sâu sắc sự ủng hộ quý báu này; rất xúc động và chân thành cảm ơn các bạn. Việt Nam sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp cho hoà bình, ổn định và phát triển chung của nhân loại, tiếp tục là điểm đến an toàn, đầy tiềm năng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trên tinh thần 'lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ"", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng khái quát kết quả diễn đàn: "Hội tụ trí tuệ, củng cố niềm tin, gia tăng đoàn kết, xanh - số hòa nhịp, hướng tới tương lai, chia sẻ lợi ích".

Để biến tầm nhìn và các nhận thức chung thành hành động thực tiễn, với tinh thần "đã nói là làm; đã cam kết là phải thực hiện", "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", Thủ tướng đề nghị một số nội dung với các bộ, cơ quan Trung ương, các cấp, các ngành và các địa phương.

Đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng nêu rõ, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu tại Diễn đàn; trên cơ sở đó, khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật (đặc biệt là các luật liên quan đến đất đai, đầu tư, năng lượng, môi trường để tháo gỡ mọi điểm nghẽn); sớm ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để khuyến khích đầu tư vào công nghệ xanh, công nghệ số. Đặc biệt là đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị TP Hồ Chí Minh cần sớm ban hành Kế hoạch hành động chi tiết để thực hiện các cam kết của Diễn đàn; cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, "dám nghĩ, dám làm"; sẵn sàng tiên phong trở thành một "phòng thí nghiệm" (sandbox) cho các mô hình kinh tế xanh, tài chính xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế chuẩn bị hoạt động.

Các địa phương khác cần xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp với ưu thế so sánh, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo thành các liên kết xanh, liên kết số, hành lang kinh tế xanh, kinh tế số.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp – lực lượng tiên phong cho phát triển, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy kinh doanh, mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới công nghệ, áp dụng các mô hình kinh tế mới; nâng cao năng lực quản trị và chuẩn bị sẵn sàng cho các tiêu chuẩn xanh của các thị trường quốc tế. Đồng thời, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính sách cùng Chính phủ, Nhà nước.

Đối với các nhà khoa học, các chuyên gia, và toàn thể nhân dân, Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần chung sức, đồng lòng, đoàn kết hợp tác, phát huy trí tuệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh thần yêu nước. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải là cái nôi của đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, khu vực và thế giới.

Mỗi người dân cần không ngừng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. "Từng hành động nhỏ như tiết kiệm năng lượng, tiêu dùng xanh cũng sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn về nhận thức và hành vi trong toàn xã hội", Thủ tướng nói.

Thủ tướng mong các đối tác, tổ chức quốc tế và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam với tinh thần hợp tác "thực chất, chân thành, tin cậy, hiệu quả" để có thêm nhiều diễn đàn trao đổi hiệu quả về các vấn đề phát triển chung; đồng hành để Việt Nam trở thành "phòng thí nghiệm xanh – số" của khu vực, Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh – số" của khu vực; tiếp tục chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị tiên tiến; cung cấp hỗ trợ cụ thể về tài chính ưu đãi, chuyển giao công nghệ cao, và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, thành công lớn nhất đạt được trong tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 là việc đưa Diễn đàn trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình hợp tác dài hạn, bền vững và mang tầm chiến lược, mang lại lợi ích cho tất cả các nước và các đối tác quốc tế, những người quan tâm; cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TP Hồ Chí Minh trở thành một nền tảng đối thoại chiến lược thường niên, uy tín tầm cỡ khu vực và quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Theo Thủ tướng, điều này không chỉ phục vụ sự phát triển của Việt Nam, mà còn thể hiện sự đóng góp tích cực, trách nhiệm của Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển của nhân loại. Thủ tướng nhất trí cao với đề nghị của Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới: "mong muốn Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển nhanh và năng động, đóng góp nhiều hơn nữa cho những thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về các vấn đề kinh tế toàn cầu".

Theo Thủ tướng, đây cũng là chủ trương của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Việt Nam ở một tâm thế mới, mong muốn và sẵn sàng tham gia, đóng góp một cách tích cực, trách nhiệm hơn vào nền chính trị toàn cầu, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại".

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để phát triển bứt phá. Cuộc cách mạng chuyển đổi kép (xanh và số) là một hành trình dài, nhiều thách thức, nhưng không có con đường nào khác; không cầu toàn, không nóng vội nhưng không bỏ lỡ cơ hội.

Hẹn gặp lại các đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2026, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, với ý chí tự lực – tự cường, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế sâu rộng, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, TP Hồ Chí Minh nói riêng sẽ vượt qua mọi thách thức, vươn lên bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, trở thành một "siêu đô thị quốc tế", góp phần quan trọng vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam và không ngừng đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Thủ tướng kêu gọi chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với đồng bào miền Trung

Thủ tướng kêu gọi chung sức đồng lòng, đồng cam cộng khổ, chia sẻ với đồng bào miền Trung

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ