Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thủ tướng dự khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước

Kinhtedothi - Sau khi khảo sát các tuyến giao thông trọng điểm nối tỉnh Bình Phước với Đồng Nai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimya Việt Nam có tổng vốn đầu tư 250 triệu USD, tại Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Phước.   

Ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi khảo sát quy hoạch một số tuyến giao thông trọng điểm tại tỉnh Bình Phước nối với một số tỉnh trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát tại khu vực sông Mã Đà, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát khu vực sông Mã Đà tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước), giáp với tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Thủ tướng nghe báo cáo về hướng tuyến dự án đường bộ từ TP Đồng Xoài (Bình Phước) sang Đồng Nai, kết nối với các công trình hạ tầng giao thông chiến lược tại khu vực Đông Nam Bộ như tuyến Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Hàng không quốc tế Long Thành…

 

Tuyến đường ĐT 753

Đường ĐT 753 bắt đầu từ ngã tư Sóc Miên (TP Đồng Xoài, Bình Phước), tuyến đường này đi ngang qua một số phường của TP Đồng Xoài và các xã của huyện Đồng Phú, như: Tân Phước, Tân Hưng, Tân Lợi đến điểm cuối là sông Mã Đà rồi thẳng sang tỉnh Đồng Nai. Tuyến đường này được xem là gần nhất khi kết nối các tỉnh Tây Nguyên về Bình Phước, để từ đây đi cảng Hàng không quốc tế Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải…

Theo quy hoạch, tuyến đường ĐT 753 sẽ nâng cấp thành Quốc lộ 13C (từ TP Đồng Xoài, Bình Phước đến tỉnh Đồng Nai). Vào tháng 7/2021, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753, xây dựng cầu Mã Đà với tổng mức đầu tư 655 tỷ đồng bằng ngân sách địa phương.

Trong chuyến làm việc tại tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimya Việt Nam đóng tại KCN Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành. Nhà máy Hayat Kimya chuyên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là tã trẻ em và khăn giấy thương hiệu Molfix, với tổng mức đầu tư 250 triệu USD (100% vốn của Thổ Nhĩ Kỳ).

Dự án Nhà máy Hayat Kimya xây dựng trên diện tích 32ha, dự kiến xuất khẩu khoảng 40% sản lượng sang Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Philippines, Lào…, với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 50 triệu USD/năm. Bên cạnh sản xuất tã trẻ em, Hayat Kimya cũng có kế hoạch đầu tư vào nhà máy khăn giấy với sản lượng 60.000 tấn/năm và nhà máy sản xuất chất tẩy rửa với công suất 250.000 tấn/năm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy Hayat Kimya Việt Nam tại KCN Becamex Bình Phước. Ảnh: VGP.

Tại lễ khánh thành nhà máy, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết nhà máy được xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, xả thải thấp. Tỉnh Bình Phước cam kết sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN); Chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho DN; Luôn tạo điều kiện tốt nhất cho DN hoạt động với 4 tốt: Hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt và dịch vụ công tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao “4 tốt” của tỉnh Bình Phước. Thủ tướng đề nghị khi làm công tác quy hoạch phải đi trước một bước, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài, tìm ra và phát huy được tiềm năng khác biệt. Đồng thời, phải quản trị tốt, đúng hướng, khoa học và bảo vệ môi trường tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng hoan nghênh các nhà đầu tư tìm đến Bình Phước trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư tích cực góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, nhà ở và hạ tầng y tế, văn hóa cho công nhân; Huy động các nguồn tài chính cho phát triển, nâng cao năng lực quản trị; Quan tâm bảo vệ môi trường, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo…

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư tại Việt Nam nói chung và tại Bình Phước nói riêng nâng cao hơn nữa tỷ lệ nội địa hóa, góp phần cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa các nước với Việt Nam. Chính quyền địa phương và nhà đầu tư cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo đời sống người dân đã nhường mặt bằng cho các dự án, bảo đảm nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, và năm sau phải tốt hơn năm trước.

 

KCN Becamex Bình Phước 

Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex Bình Phước quy mô hơn 4.600ha. Trong đó KCN Becamex Bình Phước có diện tích trên 2.448ha, do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước làm chủ đầu tư hạ tầng.   

Đến nay, KCN Becamex Bình Phước đã thu hút được 49 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, chiếm hơn 1/3 tổng vốn đầu tư nước ngoài của toàn tỉnh Bình Phước; Trực tiếp đóng góp vào ngân sách hơn 1.700 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động.

Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Becamex Bình Phước có vị trí thuận lợi, kết nối linh hoạt từ Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh đến các dự án giao thông trọng điểm trong tương lai, như: Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Trong năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp trong KCN Becamex Bình Phước đạt 130 triệu USD, xuất khẩu đạt 118 triệu USD, nhập khẩu 110 triệu USD. KCN Becamex Bình Phước là kết quả của sự hợp tác giữa hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước, được triển khai theo mô hình Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ mà Tổng công ty Becamex IDC đã vận hành rất hiệu quả tại tỉnh Bình Dương và một số tỉnh, thành khác.

Còn Hayat Consumer Group được thành lập vào năm 1987, đây là nhà đầu tư toàn cầu có năng lực trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, đứng thứ 45 trong danh sách những nhà xuất khẩu lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2020, xếp thứ 39 trong danh sách 500 DN công nghiệp hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
HĐND Thành phố Hà Nội chất vấn về quản lý an toàn thực phẩm, việc thực hiện cam kết của các sở, ngành 

HĐND Thành phố Hà Nội chất vấn về quản lý an toàn thực phẩm, việc thực hiện cam kết của các sở, ngành 

09 Jul, 08:55 AM

Kinhtedothi - Sáng 9/7, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 25, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề: tái chất vấn việc thực hiện kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 20 của HĐND TP; chất vấn việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Chặt chẽ từ bước đầu

Chặt chẽ từ bước đầu

09 Jul, 05:14 AM

Kinhtedothi - Khắc phục triệt để tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm, bầu cử vào các chức danh và ngay sau đó bị xử lý kỷ luật, trọng tâm là thẩm định chặt chẽ công tác nhân sự, bảo đảm không để lọt vào cấp ủy cán bộ vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa".

Tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành với xã, phường để tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất

Tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành với xã, phường để tháo gỡ vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất

09 Jul, 05:10 AM

Kinhtedothi - Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu chiều 8/7, các đại biểu đã tập trung phân tích kỹ những kết quả đạt được cũng như những nội dung cần làm rõ trong thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH); đồng thời, đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để tiếp tục đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên.

An toàn thực phẩm tại Hà Nội: vẫn còn nhiều vi phạm

An toàn thực phẩm tại Hà Nội: vẫn còn nhiều vi phạm

09 Jul, 05:07 AM

Kinhtedothi - Qua khảo sát của HĐND TP Hà Nội cho thấy, vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh như: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đã hết hạn; điều kiện vệ sinh tại khu vực sản xuất, chế biến bảo quản còn kém, không bảo đảm…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ