Thủ tướng Đức vẫn là phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Theo danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới vừa được tạp chí Forbes (Mỹ) công bố hôm 26/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu bản danh sách này.

Trong 12 năm qua, Thủ tướng Đức đã có mặt trong danh sách này tới 10 lần và 9 lần trong số đó là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà Merkel được đánh giá cao nhờ chèo lái kinh tế Đức vượt qua giai đoạn khó khăn của khủng hoảng tài chính thế giới và dẫn dắt Khu vực Eurozone trong cuộc chiến chống lại tình trạng nợ công.
Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Dù vẫn đứng đầu danh sách này nhưng bà Merkel đang bị cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bám sát nút. Nếu như năm ngoái, bà Clinton chỉ được xếp ở vị trí thứ 9 thì năm nay, ứng viên Tổng thống nặng ký của đảng Dân chủ đã xác lập được vị trí thứ 2. Nhiều khả năng, vào năm tới, khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Merkel sẽ mất vị trí được duy trì suốt 5 năm qua vào tay bà Clinton lần đầu tiên kể từ năm 2010.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm tới.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ H.Clinton là ứng viên sáng giá trong cuộc đua vào Nhà Trắng trong năm tới.
Đứng ở vị trí thứ 3 là bà Melinda Gates, đồng Chủ tịch quỹ Bill và Melinda Gates. 4 vị trí tiếp theo lần lược thuộc về Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen, CEO Tập đoàn General Motors Mary Barra, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) Christine Lagarde và Tổng thống Brazil Dilma Rousseff.

Trong danh sách được Forbes công bố, còn có 18 nhân vật đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye là người phụ nữ quyền lực nhất của khu vực với vị trí số 11.
Tổng thống Hàn Quốc bàn thảo với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.
Tổng thống Hàn Quốc bàn thảo với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần