Thủ tướng gửi điện thăm hỏi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Được tin vụ động đất tại thành phố Van Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/10 gây tổn thất lớn về tính mạng và tài sản, ngày 25/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Theo cơ quan xử lý thảm họa của Thổ Nhì Kỳ, con số người chết của trận động đất 7,2 độ Richter này đã lên tới 336 người, khoảng 1.300 người bị thương, 2.262 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn.

Bộ trưởng Sức khỏe của Thổ Nhĩ Kỳ Recep Akdag cho hay số nạn nhân còn có thể tăng lên nữa, bởi nhiều người còn bị mắc kẹt trong những đống đổ nát. Hiện quân đội và cơ quan cứu hộ nước này vẫn đang hết sức nỗ lực cứu giúp các nạn nhân.

Năm 1999, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng xảy ra vụ động đất mạnh 7,6 độ Richter tại Izmit, giết chết khoảng 17.000 người, cơ quan thăm dò địa chất Mỹ cho hay. Một trận động đất khác có cường độ 7,2 độ Richter xảy ra tại Duzce vào cùng năm cũng đã khiến 894 người thiệt mạng.

Trận động đất hôm Chủ nhật 23/10 diễn ra vào lúc 1 giờ 41 chiều theo giờ địa phương, tâm chấn nằm cách thành phố Van khoảng gần 20 km.