Thủ tướng hoan nghênh định hướng hợp tác giữa Hà Nội và Vientiane, Lào

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả và định hướng hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Vientiane trên các lĩnh vực.

Chiều 27/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, kiêm Đô trưởng Thủ đô Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune đang ở thăm làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đô trưởng Thủ đô Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune 
Hoan nghênh chuyến thăm của Bí thư, kiêm Đô trưởng Thủ đô Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune sang thăm Việt Nam, làm việc với TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội và Vientiane.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả và định hướng hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội - Vientiane trên các lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương là một yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào. Vì vậy các bộ, ngành và địa phương hai nước trong đó có hai Thủ đô Hà Nội và Vientiane cần quan tâm trong việc xúc tiến các chương trình hợp tác, nhất là việc hỗ trợ, hợp tác về kỹ thuật để xây dựng Thủ đô thông minh, xanh, sạch, đẹp.

Thủ tướng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ những điều kiện đặc thù và bài học kinh nghiệm trong tiến trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đặc biệt là coi trọng hàng đầu công tác quy hoạch. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam và Thủ đô Hà Nội sẽ làm hết sức mình đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Thủ đô Vientiane trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, Đô trưởng Thủ đô Vientiane Sinlavong bày tỏ vui mừng được tới thăm Việt Nam, đón nhận những tình cảm tốt đẹp của người dân Hà Nội và đặc biệt là của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng tiếp Bí thư Thành ủy kiêm Đô trưởng Thủ đô Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.
Bí thư, Đô trưởng Sinlavong Khoutphaythoune vui mừng thông báo với Thủ tướng về những thành tựu trong hợp tác giữa hai TP Hà Nội - Vientiane; đồng thời cho biết, lãnh đạo hai bên đã thống nhất sẽ ký kết Biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác trong tương lai. Đô trưởng Sinlavong Khoutphaythoune mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho các chương trình, dự án hợp tác giữa hai Thủ đô ngày càng đạt được nhiều thành tựu mới.

Nhân dịp này, Đô trưởng Thủ đô Vientiane Sinlavong Khoutphaythoune trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã luôn quan tâm, hỗ trợ Thủ đô Vientiane trong phát triển kinh tế-xã hội. Bí thư, Đô trưởng Sinlavong Khoutphaythoune khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình duy trì, củng cố và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.
*Chiều cùng ngày 27/3, đồng chí Sinlavong Khoutphathoune - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn, đã đến chào xã giao đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Cùng dự có Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu..
Đồng chí Sinlavong Khoutphathoune - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn chào xã giao đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội. 
Tại buổi tiếp, đồng chí Phạm Quang Nghị chúc mừng chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao của Thủ đô Viêng Chăn, thể hiện tình cảm và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Thủ đô Hà Nội - Viêng Chăn cũng như hai nước Việt Nam - Lào đang tiếp tục được củng cố và phát triển không ngừng.

Bày tỏ sự trân trọng tình cảm, vui mừng và xúc động được gặp lại đồng chí Sinlavong Khoutphathoune, nguyên Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị cho biết luôn dành tình cảm đặc biệt với nhân dân và chính phủ Lào anh em, đồng thời chia sẻ những vui mừng trước những thành tựu trong mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô. Đồng chí tin tưởng, chuyến thăm của đoàn Viêng Chăn thành công tốt đẹp, mở ra cơ hội hợp tác mới về phát triển khinh tế- xã hội giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn.

Vui mừng khi được gặp lại đồng chí Phạm Quang Nghị, đồng chí Sinlavong Khoutphathoune cũng chia sẻ kết quả của một số hoạt động trong chuyến thăm lần này, đồng thời chuyển lời cám ơn những giúp đỡ và hỗ trợ của nguyên Thành uỷ Hà Nội trong suốt thời gian công tác trước đó. Hai bên cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự quan tâm chỉ đạo của hai Đảng, hai Chính phủ, mối quan hệ giữa hai Thủ đô sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.