Thủ tướng Lào và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sonexay Siphandone sẽ hội đàm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính, và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Thủ tướng  Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng  Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Ngày 6/1, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6- 7/1, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trên cương vị mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Sonexay Siphandone sẽ tham dự Lễ đón chính thức và cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm.

Dự kiến hai Thủ tướng sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sẽ có các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam cùng một số hoạt động khác tại Hà Nội.

Theo TTXVN, các tờ báo lớn của Lào như Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, và tờ PathetLao số ra ngày 5/1 đều đăng trang trọng trên trang nhất các bài xã luận về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tới Việt Nam trong các ngày 6 và 7/1. Các bài viết nhấn mạnh rằng chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Siphandone sẽ giúp tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam–Lào.

Với tiêu đề “Quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng”, bài xã luận của tờ Pasaxon cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên nhằm tăng cường và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Bài báo nêu rõ quan hệ hữu nghị và hợp tác là truyền thống lâu đời giữa hai nước Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Xouphanouvong kính yêu đặt nền móng xây dựng. Theo bài xã luận, trong năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, ngày càng sâu rộng và đã được các kết quả trong nhiều mặt.

Quan hệ chính trị giữa Lào và Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh. Hai bên đã cùng nhau phối hợp tổ chức các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm đoàn đại biểu cấp cao và các cấp từ trung ương đến địa phương. Trong năm 2023, Lào đã đón tiếp nhiều chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam như chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cũng phát triển vững mạnh, ngày càng sâu sắc và hiệu quả. Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn vào Lào.

Trong năm 2023, Việt Nam đã bàn giao cho Lào một số dự án viện trợ lớn như Bệnh viện Hữu nghị Xiengkhouang; Dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Xaysomboun...

Bài xã luận của báo Pasaxon kết luận, tất cả các kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa to lớn và quan trọng và là cơ sở để thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Tiềm năng hợp tác thương mại Việt Nam-Lào

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch ngạch thương mại Việt Nam–Lào năm 2022 đạt 1,65 tỷ USD, tăng 24,1% so với năm 2021. 

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào lũy kế hết tháng 11/2023 đạt 1,5 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 485 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2022; nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 977 triệu USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Lào gồm: Xăng dầu các loại; sản phẩm từ sắt thép; sắt thép các loại; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; phân bón các loại; hàng rau quả.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Lào gồm: Cao su; gỗ và sản phẩm gỗ; phân bón các loại; ngô; hàng rau quả; kim loại thường khác.

Thời gian vừa qua, để thúc đẩy thương mại Việt Nam-Lào, Bộ Công Thương đã hoàn thiện các văn bản pháp lý cho phát triển thương mại gồm: 2 khuôn khổ pháp lý song phương về thương mại quan trọng là Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào và Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào; Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào ký năm 2015, có hiệu lực đến hết năm 2018, gia hạn đến hết năm 2024.

Hiện hai bên tiếp tục đàm phán để sửa đổi, bổ sung Hiệp định thương mại Việt Nam-Lào.

Hội chợ Thương mại Việt-Lào cũng là hoạt động thường niên, có ý nghĩa mà Việt Nam tổ chức tại Lào, thu hút được đông đảo sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam và người tiêu dùng của Lào. 

VietLao Expo 2023 có quy mô khoảng 250 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của hàng trăm doanh nghiệp hai nước - Ảnh: Báo Nhân dân
VietLao Expo 2023 có quy mô khoảng 250 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm của hàng trăm doanh nghiệp hai nước - Ảnh: Báo Nhân dân

Đánh giá về tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Lào, Bộ Công Thương cho biết: Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Hợp tác kinh tế giữa hai nước đạt được nhiều kết quả tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trao đổi thương mại hai chiều gần đây liên tục tăng trưởng hằng năm ở mức hai con số. Việt Nam cũng là nước đầu tư lớn thứ ba vào Lào với 241 dự án FDI đang hoạt động và tổng vốn đăng ký hơn 5,74 tỷ USD.

Trong đó, thương mại giữa hai quốc gia không ngừng tăng. Việt Nam và Lào đều nhận thấy tiềm năng trong việc phát triển kinh tế thông qua việc mở rộng thị trường và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Việt Nam cũng thường hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực như hợp tác đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục và y tế. Điều này tạo ra một môi trường thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thương mại.

Cả hai quốc gia đều có tiềm năng lớn về nguồn lực và lao động. Việt Nam có thị trường lớn và cơ sở hạ tầng phát triển, trong khi Lào có nhiều cơ hội đầu tư mới trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, du lịch và nông nghiệp.

Đặc biệt, Việt Nam và Lào cùng là thành viên của ASEAN, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác và tạo ra một môi trường ổn định cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, để phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước, nhất là sau chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lào, cần có những nỗ lực chung từ cả hai bên, bao gồm việc cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường quản lý các hoạt động khu vực biên giới và thúc đẩy các chính sách hỗ trợ hợp tác thương mại.