Thủ tướng May thắng lớn trước giờ Quốc hội bỏ phiếu Brexit

Hương Thảo (Theo AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số phận thỏa thuận "ly hôn" với EU sẽ được các nhà lập pháp Anh quyết định vào hôm nay (12/3).

Thủ tướng Anh Theresa May được chào đón tại Pháp bởi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm 11/3.

Hội đàm phút chót giữa chính phủ Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc hôm 11/3 với tuyên bố rằng rào cản lớn nhất đối với thỏa thuận Brexit đã được gỡ bỏ - chỉ vài giờ trước khi Quốc hội Anh quyết định về số phận kế hoạch rời EU của Thủ tướng Theresa May.
Trước thềm cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra hôm nay (12/3) tại London, bà May đã bay tới Strasbourg, Pháp, để tìm kiếm sự nhượng bộ hoặc ủng hộ từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, nhằm thuyết phục các nhà lập pháp Anh đồng ý với thỏa thuận Brexit từng bị từ chối hồi tháng 1 năm nay.
Trong cuộc họp báo chung sau đó, hai đại diện tuyên bố họ đã sửa đổi thành công. Các tài liệu mới được thêm vào thỏa thuận được cho là đã cung cấp những thay đổi ràng buộc về mặt pháp lý đối với vấn đề biên giới Ireland, trong khi nội dung 59 trang thảo trước đó gần như vẫn nguyên vẹn.
Tuy nhiên, ông Juncker không quên cảnh báo các nhà lập pháp Anh về thái độ tiếp cận với bản sửa đổi thỏa thuận, bởi "sẽ không có cơ hội thứ ba...đó sẽ là thỏa thuận này hoặc chẳng có Brexit nào nữa". Thủ tướng Anh Theresa May thì kêu gọi đoàn kết để "cùng nhau ủng hộ thỏa thuận Brexit được cải thiện này và thực hiện theo nguyện vọng của người dân Anh".
Các nhà lập pháp ủng hộ Brexit của Anh tỏ ra thận trọng khi cho biết họ sẽ đọc bản in chuẩn và chờ phán quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh trước khi quyết định bỏ phiếu.