Thủ tướng: Mục tiêu cao nhất là bảo đảm cuộc sống an toàn của người dân

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình an ninh trật tự (ANTT) để bàn về những biện pháp cụ thể trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn cuộc sống Nhân dân.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư TƯ Đảng, Chánh Văn phòng TƯ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành. 
Tại điểm cầu Hà Nội, dự họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, cùng lãnh đạo một số Ban đảng Thành ủy, sở, ban, ngành TP.
Đảm bảo cuộc sống bình yên của Nhân dân

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh mà đặc biệt các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng cần bảo đảm an toàn cho người dân, bảo đảm một xã hội công bằng, minh bạch, một xã hội thượng tôn pháp luật, một xã hội không có tội phạm đe dọa cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trong kinh tế thị trường, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, một trách nhiệm rất lớn đối với các lực lượng chức năng".
 Về bảo đảm an ninh trật tự, Thủ tướng cho rằng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, tình hình ANTT thời gian qua cơ bản được bảo đảm, kiểm soát tốt. Tuy nhiên, gần đây, ở một số địa bàn tình hình diễn biến phức tạp, trong đó có một số vụ việc nổi cộm mà dư luận báo chí đã phản ánh như tội phạm có tổ chức, có vũ khí nóng, nhất là tội phạm ma túy, phá rừng, khai thác cát trái phép, xâm hại tình dục trẻ em, bán hàng đa cấp, tội phạm mạng, đối tượng phản động kích động người dân biểu tình gây rối…

Tại cuộc họp, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của tình trạng trên để có giải pháp đồng bộ, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân như công tác vận động Nhân dân, phối hợp xử lý trong một số vụ việc cụ thể, công tác tham mưu, nắm tình hình… Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cuộc họp quan trọng, bàn những biện pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu bảo đảm an toàn cuộc sống Nhân dân, với sự tham dự đông đủ của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP, các cơ quan dân vận, MTTQ, các ngành chức năng để quán triệt biện pháp xử lý, giải quyết.
Hà Nội bảo đảm ANTT, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu bày tỏ sự đồng tình, TP Hà Nội nhất trí cao với báo cáo đánh giá của Chính phủ về tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội thời gian vừa qua.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo TP dự Hội nghị trực tuyến về tình hình ANTT ngày 15/5/2017. Ảnh: Anh Quý
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, những tháng đầu năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song TP Hà Nội đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành TƯ và các địa phương, chỉ đạo các cơ quan chức năng, đánh giá đúng tình hình, đề ra các biện pháp, giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn Thủ đô; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng của TP.

Trong đó, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo đảm An ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng công an TP năm 2017; UBND TP đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc TP; ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về thực hiện chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30/12/2016 của Thành ủy; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/4/2017; Chỉ thị số 84/CT-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND TP về việc đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, ATXH trên địa bàn Thủ đô trong dịp ngày lễ 30/4, 1/5/2017; những sự kiện quan trọng như: Kỳ họp thứ 5 Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XII, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, TP, chỉ đạo Công an TP chủ động nắm tình hình, xây dựng và ban hành nhiều phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, ATXH trên các lĩnh vực về phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, khai thác trái phép đá, cát sỏi…;Tổ chức ký kết công tác phối hợp trong đảm bảo ANTT, ATXH với các địa phương giáp với TP Hà Nội.

Kết quả trong 4 tháng qua, TP đã phát hiện 1.447 vụ phạm pháp hình sự, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, TP đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP. Vì vậy, TTATGT, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ mặt đô thị có nhiều điểm sáng, tích cực hơn, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí; vi phạm về lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép từng bước được giải quyết. TP chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; tập trung chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về ANTT đạt được nhiều kết quả khả quan, tích cực. Dịch vụ hành chính công có tỷ lệ hài lòng cao nhất tại Hà Nội là cấp giấy chứng minh Nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết: TP tiếp tục, tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của TƯ và TP về đảm bảo ANTT trên địa bàn; Chủ động phối hợp với Công an TP, xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối ANTT, ATXH tại cơ quan, địa phương. Chỉ đạo Công an TP phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô các đơn vị liên quan, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển các kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối ANTT, an toàn xã hội các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước trên địa bàn Thủ đô; Phối hợp tốt với lực lượng an ninh các tỉnh giáp với TP Hà Nội, chủ động xây dựng phương án trong phòng, chống các loại tội phạm.