Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện thăm hỏi vụ động đất ở Trung Quốc

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường về tình hình trận động đất nghiêm trọng tại Tứ Xuyên.

Được tin tối ngày 8/8, tại huyện Cửu Trại Câu, châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.
 Động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc ước tính hơn 100 người có thể đã chết trong trận động đất xảy ra tối 8/8 tại địa điểm gần khu danh thắng Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên.

Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã làm thiệt mạng ít nhất 7 người và ước tính con số này có thể tăng lên đến 100, theo nhà chức trách Trung Quốc.

Ủy ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Trung Quốc ước tính gần 100 người có thể đã thiệt mạng trong vụ động đất, dựa trên dữ liệu năm 2010 về khu vực núi non dân cư thưa thớt này. Hơn 130.000 ngôi nhà có thể bị hư hại.