Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Vitezslav Grepl nhân dịp đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng hoan nghênh việc Tổng thống Séc Milos Zeman sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hai nước.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Vitezslav Grepl nhân dịp đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Séc những năm gần đây phát triển còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng khi năm 2016, kim ngạch mới đạt 249,5 triệu USD. Thủ tướng mong muốn hai bên nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Séc vào tìm hiểu thị trường và cơ hội làm ăn tại Việt Nam. “Các bạn muốn tìm hiểu gì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, Thủ tướng nói và đề nghị doanh nghiệp Séc nghiên cứu khả năng đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu.

Thủ tướng đề nghị phía Séc tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, sớm ký FTA Việt Nam – EU (EVFTA); tiếp nhận lao động Việt Nam có tay nghề cao vào Séc làm việc.

Thủ tướng cảm ơn, đánh giá cao việc Séc công nhận cộng đồng người Việt ở đây là cộng đồng dân tộc thiểu số, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng tiếp ngay sau khi Thủ tướng trở về từ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Đại sứ Vitezslav Grepl cho biết ông rất ấn tượng trước hình ảnh của Thủ tướng trong chuyến thăm này.

Ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam, Đại sứ khẳng định quan hệ Việt Nam – Séc luôn phát triển tốt đẹp. Thời gian qua, hai nước có nhiều đoàn cấp cao sang thăm lẫn nhau.

Đại sứ đánh giá cao việc chuẩn bị của Việt Nam cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Séc, đồng thời cho biết, tháp tùng Tổng thống có đoàn doanh nghiệp rất lớn và trong khuôn khổ chuyến thăm, diễn đàn kinh tế Việt Nam – Séc sẽ được tổ chức.

Cho biết khách du lịch Séc đến Việt Nam ngày càng đông, Đại sứ bày tỏ mong muốn sớm mở đường bay thẳng giữa thủ đô của hai nước cũng như Việt Nam miễn thị thực cho du khách Séc.

Ông cho biết Séc là nước duy nhất ở châu Âu công nhận cộng đồng người Việt ở đây là cộng đồng dân tộc thiểu số, điều này thể hiện Chính phủ, nhân dân Séc đánh giá cao, tôn trọng cộng đồng người Việt, một cộng đồng hòa nhập tốt vào nước sở tại và vẫn giữ bản sắc văn hóa của mình. Thời gian qua, nhiều người Việt tại Séc đã làm ăn thành công và trở về Việt Nam đầu tư.

Ghi nhận ý kiến của Đại sứ Vitezslav Grepl, Thủ tướng hy vọng diễn đàn kinh tế Việt Nam – Séc đạt kết quả tốt đẹp; bày tỏ ủng hộ việc mở đường bay thẳng giữa hai nước và mong Đại sứ thúc đẩy các dự án đầu tư giữa hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần