Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát nhiều dự án trọng điểm tại Bình Dương

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến làm việc tại tỉnh Bình Dương. Tại buổi làm việc, Thủ tướng cùng đoàn công tác khảo đã sát một số dự án giao thông, khu công nghiệp trọng điểm tỉnh Bình Dương đang triển khai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo tỉnh Bình Dương báo cáo về dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sáng 3-12. Ảnh: Becamex CC.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo tỉnh Bình Dương báo cáo về dự án cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sáng 3-12. Ảnh: Becamex CC.

Đi cùng Thủ tướng có ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các bộ, sở, ngành, chủ đầu tư các dự án.

Trong năm 2022, hàng loạt công trình lớn đang được tỉnh Bình Dương tích cực triển khai, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp, đô thị, dịch vụ không ngừng phát triển. Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng là động lực để tập thể lãnh đạo cùng toàn dân tỉnh Bình Dương phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch Covid–19, hoàn thành các công trình lớn theo đúng kế hoạch.

Tại công trình Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Thủ tướng đã kiểm tra và nghe tỉnh Bình Dương báo cáo cụ thể về quy hoạch, tiến độ triển khai dự án này.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành khoảng 68,7km, đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố (Bình Phước, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh). Bắt đầu từ Nút giao Gò Dưa (trên đường Vành đai 2 TP Hồ Chí Minh), điểm cuối giao với quốc lộ 14 (tại TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Hiện Chính phủ giao cho UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền với dự án cao tốc này, do phần lớn dự án đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến Vành đai 3  đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hương Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến Vành đai 3  đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hương Giang.

Ngoài ra, trong sáng nay Thủ tướng cũng đi khảo sát và nghe tỉnh Bình Dương báo cáo tiến độ các công trình trọng điểm khác như: Vành đai 3 và 4 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương; tuyến đường TP Hồ Chí Minh và Khu Công nghiệp Bàu Bàng; tuyến đường sắt Bàu Bàng-Thị Vải- Cái Mép; Quy hoạch tuyến Metro Suối Tiên-TP Mới Bình Dương-Bàu Bàng.

Tối nay, Thủ tướng sẽ tham dự Chương trình "Dấu ấn Techfest Vietnam 2022". Truyền tải thông điệp về một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, liên kết và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Đây là chương trình lần đầu tiên tỉnh Bình Dương đươc vinh dự đăng cai tổ chức.