Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà Tết tại Cần Thơ

Việt Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/1 tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách, công nhân, lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19,...

Đến thăm, chúc Tết CBCS Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Công an Cần Thơ; thăm chúc Tết Mẹ VNAH Lê Thị Nhân và Mẹ Dương Thị Nga.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, năm 2021 TP Cần Thơ đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại, đáng nhớ; đặc biệt là việc ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Việt Hà.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Việt Hà.

Trong bối cảnh đó, Cần Thơ đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, nổi bật về kinh tế; trong tổng số 17 chỉ tiêu chủ yếu, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế, xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thu ngân sách gần đạt dự toán; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo,... được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Cụ thể, TP Cần Thơ đã trợ cấp cho trên 71.000 lượt người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 118 tỉ đồng; bàn giao 25 căn nhà tình nghĩa; thực hiện chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 2.588 người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 2,8 tỉ đồng; trợ cấp thường xuyên cho 504.141 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí hơn 220,6 tỉ đồng; giảm tỉ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,25%; chi hỗ trợ cho 3.728 người sử dụng lao động, 555.196 lượt người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng kinh phí trên 1.100 tỉ đồng.

Thủ tướng trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam tại Cần Thơ - Ảnh: Việt Hà.
Thủ tướng trao quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam tại Cần Thơ - Ảnh: Việt Hà.

Cạnh đó, thành phố cũng rà soát lập danh sách 45 trẻ em có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19. Trong đó, có 28 trẻ đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phê duyệt kinh phí và đang đề nghị thêm 17 trẻ; mỗi trẻ được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 28 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho mỗi trẻ mồ côi; Công an thành phố nhận đỡ đầu tất cả các trẻ em mồ côi do Covid-19 cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. “Vui mừng với những kết quả đạt được nhưng cũng không quên chia sẻ, cảm thông với những mất mát to lớn của một bộ phận người dân do dịch Covid-19. Thành phố đã dành trên 59 tỉ đồng để tặng quà cho 10.648 đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, 2.901 hộ nghèo, 43.641 đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng, trên 1.600 đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở xã hội” – ông Trường cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho bà con tại Cần Thơ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh: Việt Hà.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho bà con tại Cần Thơ trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 - Ảnh: Việt Hà.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, TP Cần Thơ là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, nhất là đợt dịch thứ tư. Nhưng với sự quyết liệt, quyết tâm cao; chính quyền các cấp của thành phố đã triển khai hiệu quả các biện pháp kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh để khôi phục phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt là công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, Thủ tướng cũng chia sẻ: “Năm 2021 là năm chúng ta tiến hành an sinh xã hội chưa từng có, để đảm bảo cho mọi người có cơm ăn, áo mặc. Trong không khí cả nước đang phấn khởi đón Tết cổ truyền dân tộc sau một năm rất vất vả khó khăn, chúng ta phải lo cho những người yếu thế, các đối tượng khó khăn, gia đình thương binh liệt sĩ, những gia đình chịu mất mát trong đại dịch Covid-19 vừa qua,... chúng ta phải tiếp tục làm và làm tốt hơn nữa. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp chung tay chăm lo để mọi người đều có cái Tết sum vầy, ấm no, hạnh phúc. Đây là trách nhiệm, đạo lí của dân tộc ta”.

Thủ tướng đề nghị, trong thời gian sắp tới, các tỉnh, thành phố phối hợp quân đội, công an tổ chức đón người dân về quê ăn Tết vui vẻ, sum vầy. Sau đó, động viên bà con trở lại làm việc bình thường.

“Trước đó, tôi cũng có chỉ đạo. Trước khi bà con về quê ăn Tết là tiêm mũi thứ 3 cho an tâm; nếu chưa kịp tiêm thì về địa phương phải tiêm cho bà con. Tôi đề nghị, chúng ta phải phối hợp với nhau đón bà con về ăn tết trật tự, an toàn, vui vẻ, khỏe mạnh. Ngược lại, bà con cô bác cũng phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, đi - về có trật tự, trên cơ sở tôn trọng luật pháp” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.