Thủ tướng sẽ tham dự WEF tại Trung Quốc, khẳng định vai trò của Việt Nam trong hợp tác toàn cầu
Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Thiên Tân 2025, khẳng định vai trò chủ động của Việt Nam trong hợp tác khu vực và toàn cầu, thúc đẩy các sáng kiến về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc từ ngày 24 đến 27/6/2025. Chuyến công tác được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Børge Brende.
Hội nghị WEF Thiên Tân 2025 là sự kiện lớn thứ hai trong năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ sau WEF Davos, quy tụ hơn 1.700 đại biểu từ các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, giới học giả và chuyên gia trên toàn cầu. Năm nay, WEF mời lãnh đạo năm quốc gia gồm Việt Nam, Singapore, Ecuador, Senegal và Kyrgyzstan tham dự và đóng góp vào các phiên thảo luận trọng điểm.

Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ diễn ra tại Thiên Tân, Trung Quốc từ ngày 24 đến 27/6/2025.
Với chủ đề "Tinh thần khởi nghiệp trong kỷ nguyên mới", Hội nghị tập trung vào năm nội dung chính: Giải mã kinh tế thế giới trong bối cảnh địa kinh tế phân mảnh, lạm phát và đứt gãy chuỗi cung ứng; Triển vọng kinh tế Trung Quốc với mô hình phát triển dựa trên công nghệ, AI và công nghiệp thế hệ mới; Chuyển đổi công nghiệp, bao gồm sản xuất thông minh, công nghệ năng lượng sạch và thích ứng chuỗi cung ứng; Đầu tư cho con người và hành tinh, tập trung vào kỹ năng số, tài chính khí hậu, bình đẳng giới và hợp tác công - tư; Năng lượng và vật liệu mới, với các thảo luận về năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, vật liệu xanh và công nghệ hạt nhân thế hệ mới.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo hình thức hợp tác công - tư, được thành lập năm 1971 tại Thụy Sĩ bởi Giáo sư Klaus Schwab. Diễn đàn quy tụ khoảng 700 đối tác là các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu trong nhiều lĩnh vực và đóng vai trò là nơi định hình chương trình nghị sự cấp khu vực và toàn cầu.
Việt Nam - Trung Quốc: hợp tác ngày càng sâu rộng
Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12/2023, hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung có ý nghĩa chiến lược.
Năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950 – 18/1/2025). Trong bối cảnh này, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì trao đổi thường xuyên. Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận danh hiệu “Giáo sư danh dự” của Đại học Thanh Hoa. Các lãnh đạo cấp cao hai nước đã thực hiện nhiều chuyến thăm lẫn nhau và tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và tiếp xúc đa tầng nấc.
Về thương mại, năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 61,2 tỷ USD (giảm nhẹ 0,2%), nhập khẩu 144 tỷ USD (tăng 30,2%), nhập siêu 82,8 tỷ USD (tăng 67,9%).
Năm tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch đạt 92,9 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 23,5 tỷ USD (tăng 3,2%), nhập khẩu 69,4 tỷ USD (tăng 25%), nhập siêu 45,8 tỷ USD (tăng 40,3%).
Về đầu tư, trong năm 2024, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về số lượng dự án FDI cấp mới tại Việt Nam với 955 dự án. Trung Quốc đứng thứ ba về tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, đạt 4,73 tỷ USD, tăng hơn 3% so với năm trước. Tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc có 5.111 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 30,8 tỷ USD, chiếm trên 6,2% tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam.
Năm tháng đầu năm 2025, Trung Quốc tiếp tục là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 453 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký 1,81 tỷ USD. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã có mặt tại 55/63 tỉnh thành và tham gia vào 19/21 ngành kinh tế có vốn FDI.
Năm 2024, Việt Nam đón hơn 3,74 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và xếp thứ hai sau Hàn Quốc. Trong năm tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón 2,36 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25,4% tổng lượng khách quốc tế và trở thành thị trường gửi khách lớn nhất.
Khẳng định vai trò Việt Nam trong hợp tác toàn cầu
Sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn WEF Thiên Tân 2025 nhằm khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực và toàn cầu. Việt Nam chủ động đóng góp vào việc tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu, đồng thời chia sẻ quan điểm, tầm nhìn và kinh nghiệm phát triển của đất nước.
Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh quốc gia, giới thiệu chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như kết nối và thúc đẩy hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự SPIEF 2025 tại Nga, thúc đẩy hợp tác đa cực
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đang dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28, diễn ra tại Liên bang Nga từ ngày 18-21/6/2025.

Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/6/2025 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động thương mại năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ: Chủ động kiến tạo, phục vụ Nhân dân khi thực hiện cuộc cách mạng về bộ máy
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, với khí thế, động lực, nguồn lực đang rất mạnh mẽ hiện nay thì chính quyền địa phương 2 cấp sẽ đi vào vận hành thông suốt, trơn tru, mang lại lợi ích cho Nhân dân.