Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Hệ sinh thái” Crystal Bay đang làm ăn ra sao?

Kinhtedothi - Crystal Bay Group là tập đoàn đầu tư và phát triển du lịch với 3 lĩnh vực hoạt động: Du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; Đầu tư hạ tầng du lịch chất lượng cao; Quản lý khai thác tài sản du lịch chất lượng 5 sao.

Theo công bố, Tập đoàn du lịch Crystal Bay sở hữu nhiều khách sạn 5 sao tại Khánh Hoà, Ninh Thuận cùng nhiều dự án khách sạn, resort 5 sao tại các tỉnh thành khác. Tập đoàn cũng đang khai thác số lượng lớn các cơ sở du lịch tại Phú Quốc và tại các tỉnh thành tập đoàn có dự án đầu tư...

Crystal Bay được biết đến với các dự án như Ninh Chữ Sailing Bay tại tỉnh Ninh Thuận (tổng diện tích 12,2 ha, mức vốn đầu tư 4.500 tỉ đồng). Dự án Mũi Dinh Ecopark (tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng) tại tỉnh Ninh Thuận. Dự án SunBay Park & Resort Phan Rang với mức vốn 4.500 tỉ đồng. Dự án Cam Ranh Riviera Spa & Resort (vận hành từ 2014)…

Selec tum Noa Cam Ranh - một điểm đến trong hệ sinh thái của Crystal Bay Card.

Trong 3 năm vừa qua, do dịch bệnh, xung đột trên thế giới, dòng khách quốc tế mà Crystal Bay khai thác bị giảm sút, khiến doanh nghiệp lỗ hơn 130 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất mới đây, từ 9/2023 Crystal Bay đã khắc phục được các khoản lỗ, dòng vốn đã bắt đầu dương; các hoạt động kinh doanh bắt đầu khởi sắc tuy chậm chạp.

Theo Chủ tịch Crystal Bay Nguyễn Đức Chi, gần 30 năm nay ông kiên trì theo đuổi đầu tư và phát triển ngành du lịch vì Việt Nam có lợi thế so sánh rất lớn so với các quốc gia bạn về sự ưu ái của thiên nhiên, phong cảnh, khí hậu và nền văn hoá đậm đà bản sắc. Ông Chi cho biết: “Crystal Bay luôn đau đáu sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra trường quốc tế. Không gì hơn là đưa thẳng khách du lịch đến Việt Nam để tận mắt thấy được vẻ đẹp của dải đất hình chữ S này”.

Crystal Bay dù khó khăn vẫn đang tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 nhân sự ngành du lịch, áp lực giải quyết việc làm cho nhân viên rất lớn. “Nhiều bạn bè tôi cũng âm thầm cố gắng để giữ việc, giữ người, tạo doanh thu, tạo việc làm cho nhân viên trong bối cảnh này, rất áp lực nhưng kinh doanh có sắc màu của nó” - ông Chi nói với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.

Áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn đang “đè nặng” doanh nghiệp

Áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn đang “đè nặng” doanh nghiệp

Mừng, lo trái phiếu doanh nghiệp

Mừng, lo trái phiếu doanh nghiệp

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Muốn nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ

Muốn nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng, doanh nghiệp phải làm chủ công nghệ

23 Oct, 09:48 AM

Làn sóng dịch chuyển sản xuất và chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của các tập đoàn đa quốc gia đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, thu hút được các tập đoàn lớn không đồng nghĩa doanh nghiệp nội địa tự động trở thành đối tác cung ứng.

Chi phí logistics bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

Chi phí logistics bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp

23 Oct, 09:46 AM

Chi phí logistics cao đang bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Tháo gỡ vướng mắc từ cảng biển, hải quan đến kho vận là yêu cầu cấp thiết để nâng sức cạnh tranh hàng Việt.

Cuộc đua giảm lãi suất tăng nhiệt, Ngân hàng Nhà nước phát cảnh báo chặn “lãi suất ngầm”

Cuộc đua giảm lãi suất tăng nhiệt, Ngân hàng Nhà nước phát cảnh báo chặn “lãi suất ngầm”

23 Oct, 09:18 AM

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), làn sóng giảm lãi suất huy động và cho vay đang lan rộng trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, yêu cầu giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch mới từ 6 tháng trở lên, cùng cảnh báo xem xét hạ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho thấy, cơ quan điều hành muốn chấm dứt tình trạng giảm lãi suất trên niêm yết nhưng vẫn duy trì mức cao qua các thỏa thuận riêng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ