Thừa Thiên Huế: Hơn 11.200 nhà dân bị ngập

Minh Tân - Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Mưa lớn trên diện rộng trong ngày 14 và 15/10 đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị chia cắt, hơn 11.200 nhà dân bị ngập.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 14/10 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, đến rất to. Mưa trên diện rộng cả đồng bằng và miền núi, lượng mưa đo được từ 0 giờ ngày 14/10 đến 3 giờ ngày 15/10 trung bình từ 400-550 mm, có nơi cao cao từ 600-730mm.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, nên khu vực ven biển có gió cấp 6 (Thuận An), sóng biển cao, nước dâng, triều cường 1,7m làm chậm khả năng thoát lũ.

Mưa lớn trên diện rộng khiến 11.200 nhà dân bị ngập.
Mưa lớn trên diện rộng khiến 11.200 nhà dân bị ngập.

Tính đến sáng 15/10, do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn,  gây ngập cho nhà cửa. Ước tính có khoảng 11.200 nhà ngập, với độ sâu 0,3-0,8m tùy từng vùng và khu vực.

Do nước lũ lên bất ngờ, trong đêm, lực lượng Bộ đội,  Công an đã huy động người và phương tiện ứng cứu nhiều trường hợp người dân bị mắc kẹt trong nhà, sơ tán đến nơi an toàn.

Trong suốt đêm 14 và rạng sáng 15/10, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt cùng các phương tiện ứng cứu, di dời người dân ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Trong suốt đêm 14 và rạng sáng 15/10, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng có mặt cùng các phương tiện ứng cứu, di dời người dân ở các vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Tại xã huyện Phú Lộc xảy ra sạt lở đất và đất đá chảy vào 2 căn nhà của người dân. Tuy nhiên, những người dân đã được địa phương vận động di dời, sơ tán trước đó.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, 183 hành khách trên chuyến tàu SE7 Hà Nội- TP Hồ Chí Minh buộc phải dừng tại ga Huế. Hiện, số hành khách này đang ở trên tàu và vẫn đảm bảo an toàn.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49B và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây xuất hiện một số điểm ngập úng, sạt lở gây chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn, nghiêm cấm các phương tiện lưu thông qua các khu vực nguy hiểm.

Lực lượng CSGT, địa phương tiếp tục giăng dây, lập rào chắn và chốt chặn nghiêm cấm người và phương tiện qua lại các điểm ngập lụt, nguy hiểm.
Lực lượng CSGT, địa phương tiếp tục giăng dây, lập rào chắn và chốt chặn nghiêm cấm người và phương tiện qua lại các điểm ngập lụt, nguy hiểm.

Tại các địa bàn TP Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện: Phú Vang, Phú Lộc,  Nam Đông xuất hiện ngập úng cục bộ từ 0,2-06m, đỉnh điểm có nơi ngập sâu hơn 2m.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, Thừa Thiên Huế có mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy đến hết ngày 15/10 phổ biến 200-300 có nơi 350mm. Hiện, mực nước các sông Hương, sông Bồ đạt, trên báo động 3 và tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng.