Thừa Thiên Huế: Hơn 190 nhà tốc mái, sập và 5 người bị thương

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận, sáng 28/9 tại tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa kèm gió to do hoàn lưu bão số 4 gây ra. Chính quyền địa phương ra thông báo tiếp tục cấm người dân ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang cho biết, tính tới sáng 28/9, ảnh hưởng của bão số 4 đã khiến 66 ngôi nhà dân trên địa bàn thôn Khánh Mỹ tốc mái hoàn toàn, 1 ngôi nhà sập, 2 người bị thương do ngói rơi.

“Sau khi bão đi qua, chính quyền đã huy động toàn bộ dân quân tự vệ, công an cùng với công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ người dân sắp xếp lại vật dụng trong nhà” - ông Nguyễn Văn Chính nói.

Theo thống kê, thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế là 5 người bị thương, 190 nhà tốc mái, 1 nhà bị sập và hơn 500 cây xanh đỗ ngã.

Theo trung tá Lê Văn Lĩnh - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi nắm được thiệt hại trên các hướng, đơn vị đã điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra.

Hiện nay trên địa bàn địa bàn huyện Phú Vang, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với công an, biên phòng và lực lượng địa phương tập trung khắc phục những hư hỏng, di chuyển tài sản của bà con đến nơi an toàn nhất.

Hình ảnh ghi nhận tại thôn Khánh Mỹ,  xã Vĩnh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hàng chục nhà dân tại thôn Khánh Mỹ bị tốc mái hoàn toàn.
Hàng chục nhà dân tại thôn Khánh Mỹ bị tốc mái hoàn toàn.
Lực lượng địa phương cùng bộ đội, công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Lực lượng địa phương cùng bộ đội, công an tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Một người dân bị thương do mái ngói rơi.
Một người dân bị thương do mái ngói rơi.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra tại các địa phương bị ảnh hưởng.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra tại các địa phương bị ảnh hưởng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần