Thừa Thiên Huế: Khởi tố vụ án cô gái bị nhóm người lột áo quần, đánh đập dã man

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một cô gái trẻ đã bị nhóm đối tượng gồm cả phụ nữ và đàn ông lột đồ, đánh đập dã man.

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ bị nhóm người lột đồ, đánh ghen gây xôn xao dư luận, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết qua quá trình xác minh, làm rõ vụ việc, cơ quan CSĐT nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội “Làm nhục người khác” theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cô gái bị nhóm người đánh đập dã man. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, tối 18/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nhóm người gồm cả phụ nữ và đàn ông chửi bới, lột đồ ghì xuống nền đường và đánh đập dã man.
Mặc cho cô gái khóc và liên tục lên tiếng van xin nhưng vẫn bị nhóm người hành hung. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ.
Theo thông tin ban đầu được Công an thị xã Hương Trà cung cấp, vụ việc trên xảy ra vào chiều tối 15/11 tại xã Hải Dương (thị xã Hương Trà). Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang ngồi chơi ở bờ kè ven biển thì bị nhóm đối tượng trên tấn công với lý do nghi ngờ “cướp” chồng người khác.
Nạn nhân sau đó đã trình báo cơ quan công an. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.