Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thừa Thiên Huế: Nhiều nơi ngập nặng, di dời dân đến nơi an toàn

Kinhtedothi - Để đảm bảo an toàn, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành sơ tán, di dời người dân và học sinh những vùng bị ngập đến nơi an toàn.

Tối 13/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, các địa phương đã sơ tán, di dời hơn 140 người tại khu vực bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Cụ thể, huyện Phong Điền đã di dời 15 hộ dân với 21 khẩu tại xã Phong Hiền; huyện Phú Lộc di dời 20 hộ với 68 khẩu tại xã Lộc Tiến; thị xã Hương Trà sơ tán 3 khẩu ở phường Hương Văn và TP Huế sơ tán 50 học sinh đang ở trọ khu vực Xóm Gióng.

Người dân sử dụng thuyền để di chuyển qua tuyến đường bị ngập tại huyện Quảng Điền.

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các địa phương, đơn vị sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó ngập lụt, sạt lở; không được chủ quan, lơ là, nhất là vào thời điểm ban đêm. Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo cho các học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 13/10.

Theo ghi nhận, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Thủy Dương, phường Thủy Phương, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) ngập gần nửa mét; Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhiều điểm ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Quốc lộ 49B từ xã Phong Hòa đến xã Điền Hương, huyện Phong Điền ngập sâu từ 0,4-0,6m, buộc lực lượng chức năng phải triển khai lực lượng cấm phương tiện lưu thông.  

Đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ngập sâu.

Chiều cùng ngày, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền cùng người dân địa phương dầm mình trong mưa lũ khẩn trương đắp đê chống sạt lở tại xã Quảng Phước.

Trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến đoạn đê dài gần 100m thuộc xã Quảng Phước bị sạt lở nghiêm trọng, hở hàm ếch và ăn sâu vào nền đường. Đối với tuyến đê này nếu không kịp thời gia cố nguy cơ vỡ rất cao, gây nguy hiểm đến nhiều nhà dân sống xung quanh, ảnh hưởng đến hàng trăm hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản trên phá Tam Giang.

. Cán bộ, chiến sĩ và người dân đắp đê chống sạt lở tại huyện Quảng Điền.

Sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại địa phương và người dân tiến hành gia cố chống vỡ đê.

Đến 16h cùng ngày, công việc chống sạt lở đoạn đê, bảo đảm an toàn cho người dân địa phương hoàn thành.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

31 Dec, 04:33 PM

Kinhtedothi -  Ngày 31/12, Thành phố Hà Nội đã công bố 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025. Báo Kinh tế & Đô thị xin gửi đến quý độc giả nội dung chi tiết 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025.

Các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước

Các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 trên cả nước

31 Dec, 03:32 PM

Kinhtedothi - Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội và các tỉnh trên cả nước đang hoàn tất công tác lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật và bảo đảm an toàn, sẵn sàng cho màn trình diễn rực rỡ phục vụ người dân đêm giao thừa chào đón năm mới 2026.

Bắc Ninh: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 xếp thứ 5 toàn quốc

Bắc Ninh: tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 xếp thứ 5 toàn quốc

31 Dec, 03:17 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/12, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ