Thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Hà Nội và Budapest
Kinhtedothi - Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và đoàn công tác của Đảng Xã hội Hungary đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thủ đô nói riêng và hai đất nước nói chung, hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
Chiều ngày 4/6 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Đảng Xã hội Hungary do Chủ tịch Imre Komjáti dẫn đầu.
Tại buổi gặp, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Imre Komjáti bày tỏ vui mừng khi đến thăm Hà Nội và niềm vinh dự khi được đến viếng và đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông đánh giá cao sự phát triển năng động của Hà Nội, nơi kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và những giá trị kiến trúc cổ kính.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao đổi với Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Imre Komjáti hôm 4/6. Ảnh: Việt Anh
Chủ tịch Imre Komjáti nhấn mạnh Đảng Xã hội Hungary từ khi thành lập đã luôn ủng hộ mối quan hệ ngoại giao bền chặt giữa Việt Nam và Hungary. Ông nhắc đến mối liên hệ đặc biệt giữa hai thủ đô Hà Nội và Budapest, khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai đảng sẽ là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ giữa thủ đô hai nước.
Đáp lại, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, đã gửi lời thăm hỏi và cảm ơn chân thành đến đoàn công tác vì những lời nhận xét tốt đẹp dành cho Việt Nam và Thủ đô Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, tình hữu nghị lâu dài giữa hai thủ đô thông qua 2 lần ký kết biên bản hợp tác vào các năm 2009 và 2013, đồng thời đề xuất việc rà soát lại các biên bản này để xây dựng kế hoạch hợp tác mới, phù hợp với bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động. Ngoài ra, việc trao đổi các đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác giữa hai thủ đô là điều cần thiết để tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn 2026-2030.
Chia sẻ về quá trình chuyển mình mạnh mẽ của TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính vào năm 2008, Hà Nội hiện có diện tích gần 3.400 km² với dân số khoảng 12 triệu người. "Thành phố đã tinh gọn bộ máy hành chính từ 3 cấp xuống còn 2 cấp, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả."
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, thời điểm hiện tại, Hà Nội đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để ổn định tổ chức bộ máy quản lý của TP, đồng thời hướng tới các mục tiêu phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng bình quân 6,5-7% mỗi năm. Năm 2025, TP đặt mục tiêu đạt tăng trưởng 8%, tạo đà cho giai đoạn 2026-2030 với tham vọng duy trì tăng trưởng hai con số.
Trong bối cảnh đó, Hà Nội đang nỗ lực củng cố nền sản xuất tự chủ trong nước và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, trong đó Hungary giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: "Thành phố đang rà soát quan hệ với khoảng 100 thủ đô và vùng lãnh thổ trên thế giới để thúc đẩy hợp tác theo xu hướng mới. Riêng với Budapest, Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thiết lập quan hệ hiệu quả và thiết thực hơn trong giai đoạn tới."
Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Imre Komjáti đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong phát triển du lịch và hạ tầng cơ sở, đồng thời ghi nhận vai trò của Đại sứ Việt Nam tại Budapest trong việc củng cố quan hệ song phương. Ông cam kết sẽ trao đổi với Thị trưởng Budapest để sớm kết nối với chính quyền Hà Nội, đặc biệt trong tuần tới, khi một phái đoàn cấp cao của Việt Nam dự kiến sẽ có chuyến thăm thăm Hungary.
Đồng hành cùng đoàn công tác của Đảng Xã hội Hungary sang Hà Nội lần này còn có Nghị sĩ István Hiller, Nguyên Bộ trưởng Giáo dục & Văn hóa Hungary, hiện là thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hungary-Việt Nam của Quốc hội Hungary, kiêm Chủ tịch Ban Lãnh đạo toàn quốc của đảng Xã hội Hungary. Trên cương vị là người từng đứng đầu ngành giáo dục trong nước, ông Hiller nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục-đào tạo là cầu nối quan trọng giữa hai quốc gia. Hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại Hungary, nhiều người trong số đó từng giữ vai trò quan trọng trong nền chính trị Việt Nam.
Budapest được xem “thành phố đại học, thành phố sinh viên” với thế mạnh đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, y tế và quản lý nước. Ông đề xuất tăng cường hợp tác giáo dục giữa các trường đại học của Hà Nội và Budapest, và xem đây là nền tảng để phát triển mối quan hệ bền vững.
Kết thúc buổi gặp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ mong muốn hai thủ đô sẽ tiếp tục xích lại gần nhau thông qua các biên bản hợp tác mới. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng trân trọng mời đoàn công tác của Đảng Xã hội Hungary tham quan các danh lam thắng cảnh và thưởng thức nền ẩm thực đa dạng trên khắp ba miền của Việt Nam, qua đó cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đón Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Sáng nay, ngày 28/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân Nagy Zsuzsanna thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Hungary thăm Việt Nam: quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng
Kinhtedothi - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Hungary Sulyok Tamás và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary
Kinhtedothi - Sáng 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5.