Thúc đẩy hợp tác ngành tòa án Việt Nam - Ukraine

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chuyến thăm của đoàn mở đầu cho sự hợp tác của ngành Tòa án Việt Nam-Ukraine trong tương lai, góp phần làm sâu sắc thêm, đa dạng hơn quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước, không những trong lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội mà cả trong lĩnh vực tòa án và tư pháp...

Nhận lời mời của Tòa án Ukraine, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam do Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao Đặng Quang Phương làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại Ukraine, từ 22-30/9.

Đoàn đã có các cuộc gặp và làm việc với Chánh án Tòa án tối cao Ukraine Pilipchuk P.F; Hiệu trưởng Trường Thẩm phán Quốc gia Ukraine Maliaianko V.T; Chánh án Tòa án chuyên ngành cấp cao xét xử các vụ án hình sự và dân sự Phesenko L.I; Chánh án Tòa án phúc thẩm thành phố Kiev, Chernushenko A.V.

Tại các cuộc gặp, hai bên đã cởi mở trao đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động, quản lý hệ thống tòa án; kinh nghiệm đào tạo, bổ nhiệm, sử dụng thẩm phán, cán bộ Tòa án Ukraine...

Thời gian ở thăm và làm việc tại Ukraine, đoàn còn đến thăm một số di tích, danh lam thắng cảnh ở thủ đô Kiev và tỉnh Zaporozhe những nơi đoàn đến đều nhận được sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu.

Chuyến thăm của đoàn mở đầu cho sự hợp tác của ngành Tòa án Việt Nam-Ukraine trong tương lai, góp phần làm sâu sắc thêm, đa dạng hơn quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước, không những trong lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, văn hóa-xã hội mà cả trong lĩnh vực tòa án và tư pháp...