80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát giữa Thành phố Hà Nội – tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)

Kinhtedothi - Sáng 28/8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã tiếp và làm việc với Đoàn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, Ủy ban Giám sát Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) do đồng chí Trần Quốc Mạnh (Chen Guomeng) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hải Nam làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết bày tỏ vui mừng đón Đoàn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, Ủy ban Giám sát Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) tới thăm và làm việc tại Hà Nội. Chuyến công tác của đoàn rất có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào bối cảnh Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, qua đó tô thắm thêm tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương, hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết chủ trì buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, Ủy ban Giám sát Tỉnh ủy Hải Nam (Trung Quốc) tới thăm và làm việc tại Hà Nội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết nêu rõ, với truyền thống quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước, Hà Nội luôn dành tình cảm và ưu tiên hợp tác với các địa phương Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hải Nam để không ngừng xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác song phương.

Cảm ơn những chia sẻ thân tình của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết, đồng chí Trần Quốc Mạnh đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong chuyến công tác lần này. Theo đồng chí Trần Quốc Mạnh, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã không ngừng phát triển trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như tình cảm Nhân dân hai nước.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh Hải Nam Trần Quốc Mạnh chia sẻ kinh nghiệm tại buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Chia sẻ khái quát về tình hình phát triển của Thủ đô Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết nêu rõ, với vị thế Thủ đô, TP là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế quan trọng của Việt Nam, sau sắp xếp bộ máy hiện có 126 xã, phường trực thuộc. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hiện có 136 ủy ban kiểm tra trực thuộc. Về cơ cấu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho biết đơn vị hiện có 13 ủy viên, nhưng trong nhiệm kỳ tới sẽ đề xuất 15 ủy viên thực hiện nhiệm vụ chuyên trách; song song tái cơ cấu chức năng và nhiệm vụ các phòng trực thuộc.

Đánh giá cao những thành tựu trong công tác kiểm tra giám sát và phòng chống tham nhũng của Việt Nam trong những năm qua, đồng chí Trần Quốc Mạnh bày tỏ mong muốn có thể học hỏi, chia sẻ thêm kinh nghiệm từ Thủ đô Hà Nội - một trong những địa phương đi đầu về vấn đề này, đặc biệt là trong công khai, minh bạch tài sản của đảng viên, cán bộ, công chức.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trả lời đề nghị này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã chia sẻ sâu về nội dung cơ cấu và quá trình Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội triển khai công tác kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ đảng viên. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết cho biết, trong nhiệm kỳ 5 năm 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra 33 tổ chức đảng và 232 đảng viên, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Ủy ban Kiểm tra cấp dưới thực hiện kiểm tra, giám sát 1.370 cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Hoàng Trọng Quyết, quá trình kiểm tra, giám sát cũng nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, vi phạm của cán bộ, Đảng viên trong kê khai tài sản, thu nhập để có phương hướng xử lý, hoặc nhắc nhở khắc phục, sửa chữa. "Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật" - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khẳng định, đồng thời nhấn mạnh tới sự cần thiết và những nỗ lực ứng dụng khoa học công nghệ, khoa học dữ liệu vào công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn hiện nay.

Trong các trao đổi, đại biểu hai bên cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phối hợp công tác giữa cơ quan kiểm tra cấp ủy và và cơ quan giám sát tỉnh (thanh tra), sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền tỉnh đối với hai cơ quan; công tác phòng chống lãng phí; vấn đề giám sát, kiểm tra đầu tư công...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

28 Aug, 07:21 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Quốc Thước (đảng viên thuộc Đảng bộ phường Ngọc Hà).

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại lễ A80

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại lễ A80

28 Aug, 06:10 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/8, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Trưởng Ban Tổ chức chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) của TP Hà Nội.

Rạng rỡ non sông - tự hào Hà Nội

Rạng rỡ non sông - tự hào Hà Nội

28 Aug, 06:04 PM

Kinhtedothi - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, một sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 80 năm đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa Thu năm ấy vẫn ngân xa. Và những dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, là nguồn động lực tinh thần to lớn về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ