Thúc đẩy hợp tác trong giao thông đô thị, văn hoá giữa Áo và Hà Nội

Hương Hoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đây là một trong những nội dung trao đổi quan trọng tại buổi gặp mặt giữa Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Đại sứ Áo Hans-Peter Glanzer ngày 7/4.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đại sứ Hans-Peter Glanzer tại thành phố Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đại sứ Áo Hans-Peter Glanzer và Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, cùng các đại biểu tại buổi tiếp ngày 7/4. Ảnh: Hương Hoa 
Đại sứ Áo Hans-Peter Glanzer và Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, cùng các đại biểu tại buổi tiếp ngày 7/4. Ảnh: Hương Hoa 

Trong khuôn khổ buổi trao đổi, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Đại sứ Áo tại Việt Nam đã chia sẻ những tiềm năng và thế mạnh của hai bên, đưa ra những đề xuất và mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như giao thông công cộng, giao thông đô thị, văn hoá-nghệ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường và y tế.

Đại sứ Áo cũng chia sẻ các hoạt động kinh tế và văn hoá dự kiến được tổ chức tại Hà Nội và đề xuất hợp tác với các Sở, ban ngành của thành phố Hà Nội trong năm 2022.

Phía Áo dự kiến sẽ tổ chức hội thảo về giao thông công cộng và giao thông đô thị vào ngày 15/6 tới đây tại Hà Nội, và mong muốn lãnh đạo thành phố hỗ trợ phối hợp tổ chức sự kiện này. Hội thảo sẽ là nơi trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia và doanh nghiệp Áo và Việt Nam về lĩnh vực mà Hà Nội đang ưu tiên.

Đáp lại đề xuất phối hợp của Đại sứ Áo, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Sở Ngoại vụ và Sở Giao thông vận tải Hà Nội cùng kết nối, hỗ trợ tối đa với nước bạn để tổ chức hội thảo đồng thời học hỏi kinh nghiệm trong việc phát triển giao thông đô thị của thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giao thông đô thị, giải pháp giao thông bền vững; phát triển đô thị bền vững, áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật hiện đại trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị. Ngoài ra, lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Áo hợp tác với thành phố trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; môi trường và y tế.

Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh Hà Nội luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Áo trên những lĩnh vực mới như giáo dục đào tạo, y tế, logistic, khoa học, công nghệ sinh học, hóa chất, cơ giới hóa nông nghiệp và chế tạo máy, cơ kim khí, giày dép cặp túi và dệt may.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã mời Tổng Thống Alexander Van der Bellen thăm chính thức Việt Nam trong năm 2022.

Về hợp tác thương mại và đầu tư tại Hà Nội, Áo hiện có 09 dự án với tổng vốn đăng ký 3,74 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Áo đạt 6,2 triệu USD, chủ yếu là giày dép, cặp túi, linh kiện điên tử-vi tính, hàng dệt may, cơ kim khí và một số mặt hàng khác. Kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ Áo đạt 69,5 triệu USD, chủ yếu là dược phẩm, cơ kim khí, chất dẻo nguyên liệu, và một số mặt hàng khác.

Hiện nay, thành phố đang từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của thành phố; hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy hoàn thành các dự án đầu tư, các công trình trên địa bàn Thủ đô.

Mục tiêu trong giai đoạn tới là xây dựng Hà Nội trở thành thành phố “Xanh, Văn hiến, Thông minh, Hiện đại”, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, kết nối với toàn cầu, giữ vững danh hiệu Thành phố vì hòa bình, duy trì tốc độ phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Đại sứ Áo Hans-Peter Glanzer trao quà lưu niệm. Ảnh: Hương Hoa
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Đại sứ Áo Hans-Peter Glanzer trao quà lưu niệm. Ảnh: Hương Hoa

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Áo quan tâm và xem xét tăng cường hỗ trợ triển khai các nội dung đề xuất trong khuôn khổ Đề án Phát triển ngành Công nghiệp Văn hóa Thủ đô và Thành phố sáng tạo.

Trong đó, Hà Nội mong muốn Áo sẽ nghiên cứu đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, xem xét khả năng hỗ trợ đào tạo tài năng trẻ về âm nhạc, điện ảnh và mỹ thuật của thành phố Hà Nội; hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Chia sẻ cụ thể về lĩnh vực này, Đại sứ Áo cho biết một buổi hoà nhạc với sự tham gia của các nghệ sỹ Áo và Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tháng 10 tới, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giao lưu văn hoá giữa hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TP bày tỏ niềm vui mừng về những sự kiện sắp diễn ra được tổ chức tại thủ đô trong năm nay và tin tưởng Đại sứ Áo là cầu nối quan trọng củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước Việt Nam - Áo cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Áo trong thời gian tới.

Khẳng định Hà Nội đã và đang tích cực, chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh thủ đô phấn đấu trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và một điểm đến an toàn, hấp dẫn của bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần