Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương của Trung Quốc  

Thanh Hải - Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 11/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba tới chào xã giao.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.

Cùng dự buổi tiếp có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông.

Tại buổi tiếp, hai bên đã dành thời gian trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời cảm ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cũng như cá nhân đồng chí Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, đặc biệt là với Thủ đô Bắc Kinh. Cụ thể, thông qua việc ký kết thành công Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn mới giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh nhân dịp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10 đến 1/11/2022 vừa qua.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.
Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, trên nền tảng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, cùng với chính sách mở cửa trở lại của Trung Quốc sau đại dịch Covid-19, được sự ủng hộ của của Trung ương, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước, TP Hà Nội tin tưởng đây chính thời điểm thuận lợi để triển khai một cách hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể với các địa phương, đối tác của Trung Quốc. Qua đó để triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả Tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu một số đề xuất hợp tác cụ thể với các địa phương của Trung Quốc như thúc đẩy triển khai tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quy hoạch của thành phố về nhiều lĩnh vực; công tác quản lý đô thị thông minh; vấn đề an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nêu một số đề xuất hợp tác cụ thể với các địa phương của Trung Quốc.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nêu một số đề xuất hợp tác cụ thể với các địa phương của Trung Quốc.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông – Xuân Mai dựa trên những kinh nghiệm đã có được từ quá trình triển khai tuyến Cát Linh – Hà Đông. Cùng với đó, mong muốn chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Trung Quốc trong việc bảo tồn di tích văn hoá, lịch sử, đặc biệt là phục dựng các di tích lâu đời vốn nhiều thách thức.

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn Đại sứ Hùng Ba trở thành cầu nối, tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Thủ đô Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông).

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam. 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam. 

Đánh giá cao những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Hùng Ba cho rằng, đây là những hợp tác hết sức thiết thực góp phần quan trọng vào hiện thực hóa, triển khai hiệu quả, làm sâu sắc nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại sứ Hùng Ba khẳng định, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ chuyển các đề xuất của Thủ đô Hà Nội tới Thủ đô Bắc Kinh và các cơ quan hữu quan của Trung Quốc. Đại sứ nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi trọng hợp tác quan hệ hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hà Nội và Bắc Kinh sẽ luôn dẫn đầu về quan hệ hợp tác, là hình mẫu tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần